Kiểm lâm Ấn Độ bị hổ ăn thịt, chỉ tìm thấy một nửa cơ thể trong rừng

Một nhân viên kiểm lâm 40 tuổi đã bị hổ tấn công khi đang trở về từ cuộc tuần tra với những người khác. Ông bị hổ ăn thịt chỉ còn lại một nửa phần cơ thể.

Ông Rajesh Negi vào rừng ở Pauri, bang Uttarakhand, Ấn Độ, để tuần tra cùng những nhân viên kiểm lâm khác vào tối 20/10 nhưng không may gặp nạn.

Khi đang trở về, ông bị một con hổ tấn công và kéo vào rừng, theo đội tuần tra khu vực Kalagarh (DFO).

Con hổ đã ăn thịt một nửa cơ thể nhân viên kiểm lâm xấu số, một nửa còn lại được tìm thấy trong khu bảo tồn hổ Kalagarh hôm 21/10, một ngày sau khi ông bị tấn công, theo NDTV.

Các thành viên khác của đội tuần tra đã bắn chỉ thiên để dọa con hổ nhưng không có tác dụng.

Nhân viên kiểm lâm Ấn Độ bị hổ ăn thịt ở Pauri, bang Uttarakhand, Ấn Độ hôm 20/10. Ảnh: NDTV.

Nhân viên kiểm lâm Ấn Độ bị hổ ăn thịt ở Pauri, bang Uttarakhand, Ấn Độ hôm 20/10. Ảnh: NDTV.

Họ đã báo cáo sự việc với cấp trên và cuộc tìm kiếm ông Rajesh nhanh chóng được tiến hành, theo DFO.

"Một nửa cơ thể của anh ấy đã được tìm thấy ở các khu rừng gần Chaukham trong cuộc tìm kiếm vào sáng 21/10", thành viên đội tuần tra khu vực Kalagarh, Punit Tomar, cho biết. Cuộc tìm kiếm bắt đầu từ tối 20/10 nhưng không có bất cứ dấu vết nào của nhân viên kiểm lâm.

Cơ thể của ông Negi đã được bàn giao cho gia đình sau khi khám nghiệm tử thi.

Hổ ăn thịt người là vấn đề "đau đầu" của Ấn Độ lâu nay. Giới chức phải tìm mọi cách để đối phó với "chúa tể rừng xanh" như lắp đặt 100 camera, buộc con mồi vào gốc cây để nhử và chia lực lượng tuần tra suốt ngày đêm.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/kiem-lam-an-do-bi-ho-an-thit-chi-tim-thay-mot-nua-co-the-trong-rung-post1004536.html