Kiểm sát viên nhận hối lộ

Ngày 12-4, Công an TP Thái Nguyên đã bàn giao vụ việc bắt quả tang kiểm sát viên nhận hối lộ cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, công an nhận được tố giác của Nguyễn Thị Việt, SN 1996, trú xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên về việc Trịnh Thị Huyền, SN 1982, là Kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Nguyên có hành vi ép buộc, đòi hỏi chị Việt phải đưa số tiền 27 triệu đồng để lo cho bị can Ngô Thiên Việt, 24 tuổi, trú tổ 22, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được giảm án.

Vào khoảng 10 giờ ngày 10-4, tại khu vực ngã tư giao giữa đường Nha Trang và đường Hùng Vương, thuộc khu vực tổ 18, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, khi chị Việt đang giao số tiền 17 triệu đồng cho Huyền đã bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Đuối nước

Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đến 10 giờ sáng 12-4, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể của em Nguyễn Thị Quỳnh N. (16 tuổi, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) tại khu vực biển Rạng, thuộc xã Tam Quang (huyện Núi Thành).

Trước đó, chiều 11-4, em N. cùng ba người bạn (cùng học Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành) rủ nhau ra biển Rạng chơi, chẳng may em Phan Thị Nh. và em Quỳnh N. bị sóng lớn cuốn mất tích. Sau đó, thi thể của em Nh. đã được tìm thấy.

Phá rừng phòng hộ

Ngày 12-4, Trưởng Công an huyện Tuy Đức (Đác Nông) Dương Danh Quế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về khai thác, quản lý, bảo vệ rừng” vừa xảy ra tại xã Quảng Trực. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Hiền, thường trú tại huyện Bù Đăng (Bình Phước) và truy nã đối tượng Lê Văn Tịnh, thường trú tại huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), về hành vi “hủy hoại rừng”.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Lê Văn Tịnh cùng Nguyễn Thanh Hiền sử dụng phương tiện là cưa xăng và xe tự chế để khai thác gỗ trái phép. Vị trí rừng bị các đối tượng khai thác thuộc khoảnh 8, tiểu khu 1454, thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ bảo vệ.

Trộm tài sản

Ngày 12-4, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) điều tra vụ trộm đột nhập nhà dân. Theo đó, hồi 7 giờ 30 phút ngày 10-4, tại nhà dân thuộc phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, khi anh N.N.Đ, SN 1985, chủ hộ, đi làm về thì phát hiện két sắt trong phòng ngủ bị đục phá. Kẻ gian đã lấy trộm 450 triệu đồng tiền mặt, bảy chỉ vàng, một sợi dây chuyền vàng, một vòng tay vàng, hai nhẫn cưới, hai nhẫn trơn, một đôi bông tai (tổng số ước tính 500 triệu đồng).

Vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc

Chiều 12-4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra, làm rõ vụ xe ô-tô vận chuyển số lượng lớn hàng hóa điện tử không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện xe ô-tô BKS 89C-05654, do lái xe Nguyễn Tiến Huân, SN 1991, trú tại TP Hà Nam (Hà Nam) điều khiển, chở 30 chiếc ti-vi nhãn hiệu Nashinal; gần 200 túi xách và một số hàng hóa khác. Tại thời điểm kiểm tra, Huân không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Đánh bạc bằng hình thức đá gà

Vào lúc 12 giờ ngày 12-4, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã phá thành công Chuyên án 418G, tạm giữ 52 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà tại nhà ông Phạm Xuân Lý, ở xóm Lộc Mỹ, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Tang vật thu giữ gồm: 18 con gà chọi, 60 chiếc điện thoại, 23 ô-tô và xe máy cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/36070502-kiem-sat-vien-nhan-hoi-lo.html