Kiểm sát viên, thẩm phán và điều tra viên đang có 4 vòng kim cô

Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí chia sẻ, hiện nay Kiểm sát viên, Thẩm phán và điều tra viên đang có 4 vòng kim cô.

Trả lời phiên chất vấn vào sáng nay ngày 31/10 của nhiều đại biểu quốc hội liên quan đến hoạt động tư pháp. Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí cho rằng, hiện nay cán bộ điều tra, kiểm sát viên và thẩm phán đang có 4 vòng kim cô nên lúc nào cũng phải cân nhắc khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thứ nhất là quy định số 102 của Bộ Chính trị về kỷ luật đảng đối với cán bộ tư pháp và đã có một chương và điều khoản riêng về vấn đề này.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương chất vấn Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí.

Hai là kỷ luật ngành nào cũng hết sức nghiêm ngặt; Thứ ba là Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước đang đặt ra cho cán bộ thực thi nhiệm vụ là phải thực sự cân nhắc.

Thứ tư là các hoạt động còn lại mà xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, tiêu cực thì Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ đụng vào và khởi tố, điều tra và truy tố.

“Trong năm 2018, Cơ quan điều tra của Viện KSNDTC đã khởi tố, bắt giam tăng 39,5% các vụ án trong năm và đã bắt 22 cán bộ liên quan đến công an, kiểm sát, thẩm phán và cán bộ thi hành án, điều đó thể hiện tính nghiêm minh và làm trong sạch bộ máy”, Viện trưởng Viện KSNDTC trả lời các đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí làm rõ vụ phân bón của Công ty Thuận Phong.

Cũng tại phiên chất vấn, Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Đại biểu Lê Thanh vân đề nghị Viện trưởng Viện KSNDTC trả lời rõ vụ phân bón Thuận Phong vì sao đến nay vẫn chưa khởi tố vụ án?

Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí giải trình: Đây là một vụ việc mà các đại biểu quan tâm và muốn xác định xem Công ty Thuận Phong có vi phạm pháp luật, tức là có sản xuất, nhập khẩu và mua bán phân bón giả hay không.

Khi phát hiện việc này, Viện KSNDTC thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã yêu cầu Viện KSND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự của công an tỉnh Đồng Nai và yêu cầu thụ lý theo tố tụng.

Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí cho rằng, hiện nay Kiểm sát viên, điều tra viên và thẩm phán đang có 4 vòng kim cô.

Công an Đồng Nai đã tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm, Công an Đồng Nai đã đề nghị Bộ Nông nghiệp; Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ giám định và trả lời việc phân bón có phải là giả hay không.

Tới giờ này Bộ Nông nghiệp có văn bản trả lời nhưng kết quả trả lời chưa đạt được yêu cầu của giám định điều tra, còn hai Bộ còn lại chưa trả lời.

“Viện KSNDTC khẳng định nếu chưa có kết quả trả lời của cơ quan chuyên môn về giám định thì chưa có căn cứ để xác định có vi phạm pháp luật về hình sự hay không, nên hiện nay đang vướng”, Viện trưởng Lê Minh Trí trả lời các đại biểu quốc hội.

Nhật Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/kiem-sat-vien-tham-phan-va-dieu-tra-vien-dang-co-4-vong-kim-co-d81372.html