Kiểm soát chặt chẽ biên giới, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân

Ngay từ đầu năm 2023, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép và tình trạng xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép trên địa bàn biên giới huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Mỹ Quý Tây, BĐBP Long An luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, ngày đêm tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở và khu vực cửa khẩu, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới phụ trách.

Cán bộ Đồn BPCK Mỹ Quý Tây phối hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: Đỗ Huỳnh

Cán bộ Đồn BPCK Mỹ Quý Tây phối hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: Đỗ Huỳnh

Ngăn chặn tội phạm từ cửa ngõ biên giới

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn BPCK Mỹ Quý Tây cho biết, trên đoạn biên giới dài 13,9km do đơn vị quản lý có nhiều đường mòn, lối mở, nên việc làm ăn, buôn bán qua lại của người dân 2 bên biên giới rất thuận tiện. Bên cạnh đó, đời sống kinh tế của nhân dân trên địa bàn biên giới 2 xã Mỹ Quý Đông và Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh, chủ yếu canh tác, sản xuất nhỏ lẻ nên dễ bị đối tượng xấu lợi dụng thuê mang vác hàng nhập lậu theo các đường mòn, lối tắt. Tuy nhiên, thời gian qua, do đơn vị thực hiện tốt công tác bám nắm tình hình địa bàn, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới nên hoạt động buôn lậu đã giảm về quy mô, số lượng, tính chất vụ việc so với những năm trước.

Thượng tá Phạm Thành Trung cho biết thêm, các mặt hàng buôn lậu chủ yếu trên địa bàn là thuốc lá ngoại, pháo nổ, đường cát, trong đó, nhiều nhất là thuốc lá ngoại nhập lậu. Thủ đoạn của các đối tượng là thường sử dụng điện thoại liên hệ với các chủ hàng bên Campuchia để vận chuyển thuốc ra đường biên giới giáp Việt Nam, lợi dụng việc chăn thả gia súc, gia cầm, làm ruộng trên biên giới của người dân, các đối tượng bỏ thuốc lá vào bao phân trâu, phân bò, bao cỏ, sau đó chờ thời cơ sử dụng xe mô tô chạy với tốc độ cao, chuyển hàng từ biên giới về Việt Nam, tuồn hàng vào nội địa để tiêu thụ.

Bên cạnh hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, hoạt động XNC trái phép vẫn còn diễn ra nhỏ lẻ tại một số địa bàn trọng điểm. Các đối tượng “cò mồi” sử dụng mạng xã hội để đăng tuyển “việc nhẹ, lương cao”, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số bộ phận người dân để tổ chức đưa các lao động sang Campuchia làm việc tại các casino do người Trung Quốc làm chủ. Đặc biệt, những nạn nhân sau khi biết bản thân bị lừa bán sang Campuchia muốn về nước phải trả tiền đền bù vận chuyển và chi phí ăn ở, một số người còn bị khống chế, xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động.

Từ thực tế trên, để giảm thiểu tối đa hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập lậu, XNC trái phép qua biên giới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đã tiến hành khảo sát, điều tra cơ bản về địa bàn, đối tượng, quản lý nhân khẩu, các địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình để kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm từ cửa ngõ biên giới. Đồng thời, tăng cường hoạt động phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn trong tuyên truyền, cảnh giác chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” để người lao động nắm bắt, tìm việc, hạn chế tình trạng tự tìm việc qua kênh không chính thống, ngăn ngừa rủi ro cho người lao động.

Tăng cường công tác phối hợp

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đã xây dựng các kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã biên giới thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự huyện Đức Huệ và lực lượng trinh sát các đơn vị trong trao đổi thông tin, hoạt động của các loại tội phạm; thường xuyên tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới, tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới theo đúng quy định.

Cán bộ Đồn BPCK Mỹ Quý Tây tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống XNC trái phép qua biên giới cho công nhân lao động trên địa bàn xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Ảnh: Đỗ Huỳnh

Ông Võ Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ cho biết: “Từ trước đến nay, việc xây dựng các nghị quyết lãnh đạo của xã liên quan đến vấn đề biên giới, Đảng ủy xã đều đề nghị Đảng ủy Đồn BPCK Mỹ Quý Tây tham mưu, làm cơ sở để xây dựng nghị quyết. Do đó, công tác phối hợp với Đồn BPCK Mỹ Quý Tây trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh tế tại khu vực biên giới luôn được đơn vị chú trọng, triển khai thực hiện đồng bộ. Nhờ đó, số vụ người dân vi phạm pháp luật đã giảm đáng kể, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, bám trụ nơi biên giới, thời gian tới, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các kế hoạch, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn huyện để thực hiện tốt công tác nắm tình hình và tổ chức đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các đường dây, đối tượng có liên quan đến ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, XNC trái phép. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng phía bạn Campuchia trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, thực hiện tốt công tác phối hợp trao đổi thông tin về hoạt động các loại tội phạm có liên quan đến hai bên biên giới, góp phần bảo vệ khu vực biên giới bình yên, để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Chỉ tính riêng trong đợt ra quân cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đã chủ trì, phối hợp các lực lượng phát hiện, xử lý 59 vụ/88 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Tang vật thu giữ hơn 70.000 gói thuốc lá ngoại, 147kg pháo, 2 khẩu súng ngắn, 25 viên đạn, cùng nhiều tang vật khác.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kiem-soat-chat-che-bien-gioi-dam-bao-cuoc-song-binh-yen-cho-nhan-dan-post459202.html