Kiểm soát chặt chẽ địa bàn giáp ranh

Là địa bàn giáp ranh với TP Đà Nẵng, TP Hội An nên thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) lâu nay vẫn là địa phương nóng về tình hình tội phạm. Những tháng cuối năm, dự báo tình hình trộm cắp, cướp giật tăng cao, Công an thị xã (CATX) Điện Bàn tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 kéo dài đến hết ngày 15-2-2019.

CATX Điện Bàn tăng cường tuần tra kiểm soát trong dịp Tết Nguyên đán 2019 (ảnh Công an cung cấp).

Liên tiếp trong những tháng cuối năm, trên địa bàn Điện Bàn xảy ra những vụ cướp giật tài sản táo tợn gây hoang mang dư luận. Với sự quyết tâm cao độ, lực lượng CATX đã nhanh chóng điều tra khám phá những vụ cướp giật liều lĩnh. Vào ngày 19-11, chị Đỗ Phương Linh (1998, trú tỉnh TT- Huế) đến CAP Điện Ngọc trình báo vừa bị cướp giật chiếc điện thoại hiệu Iphone 8. Theo tường trình, chị Linh từ Hội An ra tuyến đường Điện Ngọc - Sơn Trà - Đà Nẵng. Khi đến sân gôn thuộc địa bàn khối phố Viêm Đông (P. Điện Ngọc) chị lấy điện thoại ra nghe thì bị 2 thanh niên điều khiển xe máy Exciter không rõ biển kiểm soát đi phía sau áp sát, đối tượng ngồi sau giật điện thoại chạy về hướng Đà Nẵng. Chị Linh bị ngã ra đường nhưng may mắn không bị thương liền đến cơ quan CA trình báo. Sau khi được bị hại cung cấp vị trí định vị của chiếc điện thoại, cơ quan Cảnh sát điều tra CATX Điện Bàn và CAP Điện Ngọc vào cuộc truy xét nhanh trên các tuyến đường và phát hiện Nguyễn Viết Hưng (2000) đang cầm trên tay chiếc điện thoại Iphone 8 màu đen cùng với Nguyễn Thanh Khánh (1999) đang tụ tập ở gần khu vực trung tâm thị xã. Qua kiểm tra, xác định chiếc điện thoại này chính là vật chứng của vụ cướp vừa xảy ra.

Trước đó, Cơ quan CSĐT CATX Điện Bàn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thái (1996, trú xã Điện Thắng Nam, TX Điện Bàn) về hành vi “Cướp giật tài sản”. Theo thông tin điều tra ban đầu, do nợ nần chồng chất, Thái phát hiện anh L.H.C.T (1999, trú cùng địa phương) có đeo một sợi dây chuyền bằng vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện hành vi, Thái về nhà bịt khẩu trang, điều khiển xe máy đến gần nhà T. Phát hiện anh T. đang nằm chơi game ở quán cắt tóc gần nhà, Thái chạy vào giật sợi dây chuyền của anh T. rồi bỏ chạy. Tại cơ quan CSĐT, đối tượng khai nhận đang thất nghiệp, lâm vào nợ nần nên làm liều và giật dây chuyền vàng để trả nợ. Thái cũng cho biết, giữa Thái và nạn nhân có mối quan hệ bạn bè.

Cũng trong thời gian này, bà Võ Thị H. (1968, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) ngồi sau xe máy của một người bạn đang trên đường từ Đà Nẵng về nhà. Khi đến đoạn đường thuộc khối phố Tứ Câu (P. Điện Ngọc), bà H. bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát giật túi xách trong đó có 3 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Iphone 6 Plus và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, CATX Điện Bàn nhanh chóng vào cuộc truy tìm đối tượng. Từ những nhận định ban đầu, các trinh sát đã làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp giật trên là Lê Văn Hiền và tiến hành bắt giữ đối tượng này khi y đang trở về phòng trọ tại Đà Nẵng.

Thượng tá Hà Thế Xuyên - Phó trưởng CATX Điện Bàn cho biết, là địa bàn giáp ranh nên tình hình tội phạm tại Điện Bàn diễn biến rất phức tạp. Năm qua, tội phạm hình sự xảy ra 96 vụ (tăng 15 vụ so với năm 2017). Trong số đó tội phạm trộm cắp là 56 vụ, cố ý gây thương tích 20 vụ, hủy hoại tài sản là 5 vụ... Cơ quan CSĐT đã khởi tố điều tra 64 vụ với 59 bị can. Trong đó án đặc biệt nghiêm trọng làm rõ 2 vụ và 1 vụ rất nghiêm trọng. Công an thị xã đã thu hồi cho người bị hại 35 ĐTDĐ, 1 laptop, 9 xe máy, tiền mặt và các tài sản khác trị giá 500 triệu đồng.

Theo Thượng tá Hà Thế Xuyên, trong thời điểm cuối năm tình hình tội phạm sẽ gia tăng và có những hành vi liều lĩnh hơn, người dân cần phải nâng cao cảnh giác của mình đối với loại tội phạm trộm cắp và cướp giật. Để ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm này, CATX Điện Bàn sẽ chỉ đạo các đội nghiệp vụ và CA địa bàn thường xuyên rà soát các đối tượng hình sự nổi để có hướng xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, tổ chức các đợt ra quân trấn áp, tấn công, mật phục tại các điểm nóng về ANTT. Đặc biệt, ngay đêm giao thừa, Đội CSGT-TTCĐ CATX Điện Bàn sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Đáng chú ý, vào giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, lực lượng làm nhiệm vụ tập trung tối đa trên 2 tuyến giao thông ĐT607 và ĐT603B, kết nối Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An nhằm phòng ngừa trường hợp đối tượng quá khích tổ chức đua xe trái phép và lợi dụng thời điểm năm mới để gây án.

Đồng Dao

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_200589_kiem-soat-chat-che-dia-ban-giap-ranh.aspx