Kiểm soát gần 5,6 vạn phương tiện ra, vào Hà Nội

Ngày 19-7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, qua 5 ngày triển khai 22 chốt phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng đã kiểm soát 55.892 phương tiện ra, vào Thủ đô.

Trong đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu 419 phương tiện quay đầu, với 320 phương tiện vận tải hành khách; đồng thời, kiểm soát 28.957 người, phát hiện và xử lý 15 trường hợp nghi nhiễm bệnh từ nơi khác có ý định qua Hà Nội.

Cảnh sát giao thông chủ động dừng phương tiện cách xe chốt hàng chục mét.

Trong 5 ngày qua, đã có nhiều lượt xe vận tải hành khách đi qua Hà Nội được kiểm tra nhanh gọn, có đầy đủ giấy tờ được tạo điều kiện tiếp tục hành trình. Có nhiều trường hợp hành khách có thân nhiệt cao do yếu tố khách quan như say xe, sử dụng thuốc chống nôn, cơ thể mệt vì di chuyển chặng đường dài… đã được giúp đỡ chăm sóc y tế tại chỗ.

Trên lĩnh vực đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng công an các quận, huyện, thị xã rà soát các bến đò ngang, bến phà qua các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên tuần tra, kiểm soát chặt.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đã huy động 795 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, 421 cảnh sát cơ động, 812 cán bộ y tế, 539 cán bộ cơ sở và nhiều lực lượng khác tham gia 22 chốt trực 24/24 giờ.

Lực lượng liên ngành bảo đảm kiểm tra y tế tất cả các trường hợp đi lại trên xe khách, lái xe tải từ các nơi về qua Thủ đô với tinh thần ngăn chặn nguồn bệnh Covid-19 lây lan nhưng không “ngăn sông, cấm chợ”.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1006170/kiem-soat-gan-56-van-phuong-tien-ra-vao-ha-noi