Kiểm soát nguồn tạm ứng theo đúng quy định pháp luật

Đến cuối năm 2021, Ban Quản lý Dự án 2 đã giải ngân được trên 1.790 tỷ đồng, đạt 95,7% kế hoạch. Số vốn tạm ứng đã thu hồi trên 218 tỷ đồng, lũy kế vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau hơn 817 tỷ đồng. Theo đó, số dư tạm ứng thu hồi đúng quy định hơn 58 tỷ đồng, số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi hơn 32 tỷ đồng, số dư tạm ứng chưa đến hạn thu hồi hơn 717 tỷ đồng do tạm ứng cho nhà thầu vào cuối tháng 12/2021.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: THIỆN HẢI

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 2, trong những tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội. Do đó số lượng công nhân thi công giảm để đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Ngoài ra, nguồn cung cấp vật tư chậm do các nhà cung cấp cũng phải thực hiện giảm nhân công nên việc cung cấp nguyên vật liệu không thể kịp thời như trước. Cùng với đó là việc một số dự án vướng mắc về bồi thường, công tác giải phóng mặt bằng thường phát sinh tăng chi phí do đó phải điều chỉnh dự án. Những vướng mắc trong thủ tục hồ sơ đã ảnh hưởng không nhỏ tiến độ thực hiện dự án cũng như giải ngân. Một số dự án chuyển tiếp đến nay vẫn còn vướng giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng từng đoạn, hệ thống điện tại một số vị trí còn chưa di dời dẫn đến khó khăn trong thi công...

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát và Ban Quản lý Dự án 2 đã làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giải phóng mặt bằng trong thời gian qua. Qua đó, Ban Quản lý Dự án 2 cũng kiến nghị giải quyết những khó khăn mà đơn vị đang gặp phải.

Qua buổi làm việc, đồng chí Đặng Thành Sơn nhận định, Ban Quản lý Dự án 2 đã kiểm soát nguồn tạm ứng cơ bản theo đúng quy định pháp luật. Với những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, đoàn giám sát ghi nhận để tổng hợp và báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền.

THIỆN HẢI

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/trong-tinh/kiem-soat-nguon-tam-ung-theo-dung-quy-dinh-phap-luat-65037.html