Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động văn hóa, du lịch

Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2023 có chủ đề 'Giải pháp cho ô nhiễm nhựa' (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch 'Chống ô nhiễm nhựa' (Beat Plastic Pollution).

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình trao biển tượng trưng 50 thùng đựng rác cho thành phố Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình trao biển tượng trưng 50 thùng đựng rác cho thành phố Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn Ninh Bình để tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm cung cấp kiến thức và nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho các đối tượng liên quan.

Ninh Bình là địa phương phát triển mạnh mẽ du lịch với các khu, điểm du lịch hình thành, phát triển, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Các khu du lịch trọng điểm như Quần thể danh thắng Tràng An (Tràng An - Tam Cốc - Bích Động), Khu di tích lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư… |

Năm 2019, tỉnh Ninh Bình đón 7,5 triệu lượt khách, trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách trong năm 2023, từ nay đến cuối năm ngành du lịch Ninh Bình đẩy mạnh thu hút du lịch nội địa, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp lữ hành, điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại thành phố Ninh Bình thu hút khoảng 700 người tham gia. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, môi trường cũng không tránh được những yếu tố tác động. Đây là vấn đề không chỉ của riêng Ninh Bình mà còn ở tất những tỉnh, thành phố khác có du lịch phát triển.

Cụ thể, sự phát triển quá nhanh các hoạt động du lịch nhưng thiếu quy hoạch đồng bộ gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư, văn hóa bản địa, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, đe dọa phát triển du lịch trong tương lai. Nguồn tài nguyên nước bị ô nhiễm do nước thải sinh hoạt, xả rác của người dân và du khách. Vấn đề xử lý chất thải chưa được đầu tư đúng mức, ảnh hưởng môi trường, tác động ngược lại đến phát triển du lịch. Bên cạnh đó, tình trạng rác thải nhựa cũng là một vấn đề nóng. Điều này bộc lộ rõ nhất vào các mùa cao điểm khi lượng khách đến với các điểm du lịch quá đông.

Các khu, điểm du lịch, di tích nếu quá tải sẽ tạo sức ép to lớn đến chất lượng môi trường sống của cộng đồng dân cư, nhất là phát triển du lịch bền vững. Bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của cộng đồng và du khách sẽ góp phần phát triển bền vững văn hóa, thể thao và du lịch. Công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường ở các khu du lịch cần có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

Ra quân dọn vệ sinh tại trục đường Tràng An sau lễ phát động tại thành phố Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Nhân ngày Môi trường thế giới năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật "Một rừng cây, một đời người". Thông qua chương trình góp phần nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường, từ đó có hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học cho tương lai phát triển bền vững.

Chương trình có sự kết hợp giữa nghệ thuật múa với âm thanh, ánh sáng, hình ảnh nhằm tạo ra bức tranh nghệ thuật sinh động. Các ca khúc trong chương trình được phối theo phong cách hiện đại, nói lên tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ rừng.

Ngoài biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn có phần trưng bày ảnh, chiếu phim về môi trường nhằm mang lại trải nghiệm, nâng cao nhận thức cho công chúng. Toàn bộ chương trình sẽ được ghi hình, phổ biến trên nền tảng số, trang web, trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Thanh Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-trong-hoat-dong-van-hoa-du-lich-20230602120252919.htm