Kiếm tiền dễ, tiêu tiền khó

Antoine Walker là cựu tiền vệ của CLB bóng rổ Boston Caltics (Mỹ). Trong suốt sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình, ngôi sao người Mỹ đã khoác áo nhiều CLB nổi tiếng như Boston Celtics, Dallas Mavericks, Atlanta Hawks, Miami Heat, Minnesota Timberwolves và kiếm được số tiền khổng lồ lên đến hơn 108 triệu USD.

Ảnh: Internet

Và, Walker cho phép mình sống như một ông hoàng, ở trong căn nhà được định giá hàng chục triệu USD, mua hàng chục siêu xe, tiêu tiền hoang phí cho người thân và bạn bè… Chính vì thói ăn chơi vung tay quá trán, lấy tiền đè người mà Walker nhanh chóng đối mặt với 7 lần vỡ nợ.

Từ một người giàu có, nắm trong tay hơn 100 triệu USD đến một kẻ thất bại, trắng tay chỉ sau vài năm ngắn ngủi, bài học của Walker đã khiến rất nhiều người tỉnh ngộ.

Một cuộc khảo sát của UBS - công ty toàn cầu cung cấp các dịch vụ tài chính tại hơn 50 quốc gia - cho kết quả: Chỉ có hơn 20% số người kiếm được từ 1- 5 triệu USD tự nhận mình nằm trong top người giàu có. Nhưng có đến hơn 50% số người kiếm được từ 1- 5 triệu USD lại không nghĩ thế, vì theo họ, chỉ cần thị trường có chút biến động hay bị mất việc thì cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Rất nhiều triệu phú đã nhận ra sự thật rằng, họ cũng đơn giản chỉ là những nhân viên được trả lương cao hơn nhưng phải trả nợ nhiều hơn, có nhiều nợ xấu do thói quen chi tiêu không tốt.

Có quá nhiều tiền cũng trở thành vấn đề lớn như khi không có tiền. Nếu một người không được chỉ dẫn phải chi tiêu một khoản tiền lớn ra sao thì rất có thể họ sẽ nhanh chóng "đốt" hết số tiền đó. Tiền không làm cho chúng ta giàu lên, chỉ có việc quản lý tài chính hữu hiệu mới giúp chúng ta giàu lên.

Chợt nhớ lời chia sẻ của tỷ phú Jack Ma: "Kiếm tiền rất đơn giản, tiêu tiền thế nào mới khó". Hãy cùng suy ngẫm!

Minh Hạnh

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/kiem-tien-de-tieu-tien-kho.html