Kiểm tra công tác bảo quản bảo vật quốc gia bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc

Ngày 23-4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) có văn bản số 316/VP-TT về việc kiểm tra bảo quản bảo vật quốc gia bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc.

Bảo vật quốc gia - bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc.

Bảo vật quốc gia - bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc.

Theo đó, liên quan đến những thông tin về việc bảo vật quốc gia - bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí bị hư hỏng, Văn phòng Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khẩn trương kiểm tra tình hình thực tế tại địa phương và làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan về việc bảo quản bảo vật quốc gia - bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí. Các đơn vị phải báo cáo với Bộ trưởng trước ngày 3-5.

Bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí được vẽ vào giai đoạn 1969-1988. Tranh thể hiện trên chất liệu sơn mài, mô tả không khí ngày xuân và hình ảnh các thiếu nữ ba miền Trung, Nam, Bắc trong trang phục truyền thống, đi dự hội xuân, chùa chiền, cây cối xung quanh.

Đây là bức tranh Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia vì là hiện vật gốc, độc bản, đặc biệt có giá trị. Bức tranh hiện được trưng bày và bảo quản tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Bức tranh quý được phát hiện bị hư hỏng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Bảo tàng thực hiện làm vệ sinh cho bức tranh này. Được biết, công tác tháo dỡ, vệ sinh bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc được thực hiện từ cuối tháng 12-2018 đến tháng 2-2019.

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/933018/kiem-tra-cong-tac-bao-quan-bao-vat-quoc-gia-buc-tranh-vuon-xuan-trung-nam-bac