Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại huyện Quốc Oai

Chiều 13-5, Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Thạch Thán.

Báo cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai Đàm Công Lợi cho biết, tiến độ công tác bầu cử được bảo đảm đúng kế hoạch. Đến nay, 21/21 xã, thị trấn đã hoàn thành danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở các đơn vị, các khu vực bỏ phiếu và hoàn thành niêm yết danh sách cử tri là 140.297 người. Từ ngày 5-5 đến 10-5, Ủy ban Bầu cử huyện tiếp tục tổ chức tập huấn trực tiếp cho các thành viên của 150 tổ bầu cử ở 150 khu vực bỏ phiếu với số người được tập huấn là 2.311 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 6-5-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đã ban hành Công văn số 417-CV/HU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện trong công tác bầu cử, yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn khi tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề và tiếp xúc cử tri về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thông điệp "5K" của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập đông người - khai báo y tế).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Sài Sơn.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn huyện Quốc Oai chưa ghi nhận trường hợp F0 nào. Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, trên địa bàn huyện ghi nhận 6 trường hợp F1 (đã xét nghiệm có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1); 296 trường hợp F2 và 647 trường hợp F3. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện Quốc Oai đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án phòng, chống dịch trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; xây dựng quy trình một chiều cho công tác bỏ phiếu, tránh tập trung đông người, giữ khoảng cách, vệ sinh khử khuẩn khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu..; xây dựng phương án, tình huống bảo đảm công tác bỏ phiếu trong khu cách ly, khu vực dân cư bị phong tỏa do dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu, từ nay tới ngày bầu cử, huyện cần tập trung hoàn tất công việc chuẩn bị để ngày bầu cử diễn ra thành công, an toàn. Trong đó, huyện lưu ý đẩy mạnh tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đến các tổ bầu cử, bởi đây là lực lượng quyết định thành công của ngày bầu cử.

Cùng với đó, huyện Quốc Oai phải tăng cường nắm tình hình cử tri, vận động cử tri đi bầu cử, bảo đảm quyền lợi cho các cử tri…, đặc biệt, căn cứ vào tình hình thực tiễn để thực hiện linh hoạt, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Song song với đó, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan và tuyên truyền lưu động tại những điểm xa, tạo không khí phấn khởi cho cử tri. Mặt khác, huyện cần có kịch bản ứng phó với những tình huống phát sinh; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại thị trấn Quốc Oai, xã Thạch Thán và xã Sài Sơn.

Đỗ Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/999269/kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-va-phong-chong-dich-tai-huyen-quoc-oai