Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Lạc năm 2022

Chiều 15/7, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) huyện Yên Lạc năm 2022 đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập ứng phó bão, lụt và TKCN của huyện Yên Lạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị diễn tập ứng phó bão, lụt và TKCN năm 2022 tại thôn Yên Thư, xã Yên Phương (Yên Lạc). Ảnh Dương Hà

Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc.

Sau khi có Chỉ thị số 06 ngày 28/2/2022 của UBND tỉnh về việc diễn tập ứng phó bão, lụt và TKCN huyện Yên Lạc, BTV Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh, chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập; thành lập Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ và các tiểu ban đảm bảo cho diễn tập; thành lập khung diễn tập vận hành cơ chế và thực binh theo đúng quy định.

Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập huyện Yên Lạc đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng NN&PTNT phối hợp với các ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức chuẩn bị cho cuộc diễn tập.

Huyện Yên Lạc và xã Yên Phương xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện diễn tập. Các lực lượng diễn tập thực binh vận hành cơ chế đã tổ chức luyện tập thuần thục phương án diễn tập theo kế hoạch. Cơ sở vật chất phục vụ cho diễn tập vận hành cơ chế, sở chỉ huy diễn tập ngoài thực địa đã được xây dựng đầy đủ theo đúng quy định.

Công tác chuẩn bị đã huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc diễn tập.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho diễn tập ứng phó bão, lụt và TKCN huyện được triển khai nghiêm túc, bài bản, thống nhất từ huyện xuống cơ sở, cơ bản đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập ứng phó bão, lụt và TKCN huyện Yên Lạc năm 2022 sẽ diễn ra trong 1 ngày (20/7/2022).

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo và đi kiểm tra thực địa nơi diễn ra thực binh tại xã Yên Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của huyện Yên Lạc.

Đồng chí nhấn mạnh cuộc diễn tập ứng phó bão, lụt và TKCN có vị trí và tính chất quan trọng nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong công tác ứng phó với thiên tai nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân trước các sự cố thiên tai.

Từ nay đến ngày diễn tập còn rất ít thời gian, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị huyện Yên Lạc cần khẩn trương rà soát và kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện để thống nhất giữa các ban, ngành và các lực lượng.

Tiếp tục hoàn thiện và củng cố các hạng mục trong căn cứ giả định diễn tập, diễn tập thực binh theo đúng quy định; phát quang khu vực tổ chức diễn tập; bổ sung một số cơ sở vật chất phục vụ diễn tập.

Tổ chức luyện tập thuần thục, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, ATG và phương án dự phòng khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Trong trường hợp sau diễn tập, nếu ảnh hưởng đến hoa màu, sản xuất của người dân, huyện cần có phương án đền bù, hỗ trợ kịp thời cho nhân dân.

Kim Ngân

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/80755/kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-dien-tap-ung-pho-bao-lut-va-tim-kiem-cuu-nan-huyen-yen-lac-nam-2022.html