Kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng AIPA-41

Chiều 5-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 có buổi kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (Đại hội đồng AIPA-41) sẽ diễn ra tại Hà Nội bằng hình thức trực tuyến từ ngày 8 đến 10-9.

Chiều 5-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 có buổi kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (Đại hội đồng AIPA-41) sẽ diễn ra tại Hà Nội bằng hình thức trực tuyến từ ngày 8 đến 10-9.

Báo cáo tại buổi kiểm tra nêu rõ, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng, phân tuyến, sắp xếp phương tiện ở khu vực diễn ra hội nghị; các lực lượng sẵn sàng xử lý tình huống tập trung đông người tuần hành trái pháp luật, khiếu kiện đông người không đúng nơi quy định hoặc lợi dụng Đại hội đồng AIPA-41 để tiến hành gây rối trật tự công cộng ở khu vực Trung tâm Hội nghị quốc tế, Nhà Quốc hội…

Đồng thời, triển khai các thiết bị, phương tiện kỹ thuật; lắp đặt các phương tiện sẵn sàng cho công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin tại hội nghị trực tuyến; công tác phòng cháy, chữa cháy đã được rà soát và triển khai các trang thiết bị, đồng thời kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy ở các phòng họp, Trung tâm báo chí của Đại hội; bố trí cán bộ, phương tiện ứng trực phòng cháy, chữa cháy...

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 phải thống nhất nhận thức việc bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh là hết sức quan trọng và cấp bách; do đó, cần quán triệt tinh thần đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên tham gia đến công tác chuẩn bị và phục vụ hội nghị… Phải bảo đảm an ninh, an toàn tốt nhất về đường truyền, an toàn thông tin và xử lý những sự cố nếu có.

Đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị nghiệp vụ công an cần tập trung nắm tốt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý sớm những tình huống có thể xảy ra. Cơ quan thường trực phải bảo đảm chế độ thông tin báo cáo từ nay cho đến khi kết thúc hội nghị; các cơ quan chức năng cũng cần tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí khi thực hiện việc tuyên truyền phục vụ hội nghị…

LÊ TÚ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-dai-hoi-dong-aipa-41-615685/