Kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 5-5, Ban Tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2023) đã kiểm tra công tác chuẩn bị, tổng duyệt chương trình Hội nghị kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023, chương trình giao lưu nghệ thuật và các nội dung bên lề trong khuôn khổ hoạt động. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo chương trình tổng duyệt; tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và đại diện các ngành kiểm tra công tác khánh tiết,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và đại diện các ngành kiểm tra công tác khánh tiết,

trang trí.

Hiện nay, Thanh Hóa là một trong những đối tác lớn của Nhật Bản về hợp tác đầu tư trực tiếp, thương mại, du lịch và việc làm. Ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác, đóng góp của các đối tác Nhật Bản đối với sự phát triển của Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đề xuất với Bộ Ngoại giao để đăng cai và phối hợp, chủ trì tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong khuôn khổ hoạt động, ngoài Hội nghị kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023 còn có các hoạt động tiếp xã giao, tiếp xúc G2G, G2B, B2B, tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm thế mạnh của Thanh Hóa và của các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản, giao lưu nghệ thuật, khảo sát thực địa…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi thông tin về công tác chuẩn bị tới các đoàn tiền trạm của Bộ Ngoại giao và đối tác Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và đại diện các ngành đã kiểm tra thiết kế sân khấu, trang thiết bị, công tác chuẩn bị lễ tân tại khu vực tổ chức hội nghị chính, tiền sảnh và các phòng hội nghị tiếp xúc G2G, G2B, B2B, khu vực tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm thế mạnh của Thanh Hóa và của các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản, trung tâm báo chí… Đồng chí đánh giá cao các đơn vị trong thời gian ngắn đã nỗ lực chuẩn bị các hạng mục công việc một cách đầy đủ, trang trọng công tác khánh tiết, trang trí; đồng thời thông tin tới các đoàn tiền trạm của Bộ ngoại giao và đối tác Nhật Bản về công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị với sự nhiệt tình, chu đáo và kỳ vọng những kết quả hợp tác tốt đẹp.

Ban Tổ chức kiểm tra Trung tâm báo chí phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên.

Chương trình tổng duyệt Hội nghị kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023 được tổ chức với chủ đề “Thanh Hóa - Nhật Bản: đẩy mạnh hợp tác, phát triển nhanh và bền vững” gồm phiên khai mạc và 2 phiên chuyên đề. Chuyên đề 1 với nội dung “Hợp tác đầu tư, thương mại và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực” và chuyên đề 2 với nội dung “Kết nối du lịch và hợp tác địa phương Thanh Hóa - Nhật Bản”. Trong chương trình, các đại biểu sẽ được xem trình chiếu video clip với nội dung khái quát kết quả hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Thanh Hóa - Nhật Bản, nghe thảo luận các chương trình chuyên đề trọng tâm liên quan đến các lĩnh vực mà 2 bên quan tâm như: Triển vọng kinh tế, đầu tư, kinh doanh và kỳ vọng và định hướng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Thanh Hóa - Nhật Bản; khả năng liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thanh Hóa - Nhật Bản; sự khác biệt và sức hấp dẫn của du lịch Thanh Hóa; lợi thế và những vấn đề quan tâm khi đầu tư tại Thanh Hóa...

Tổng duyệt tiết mục văn nghệ mang bản sắc Nhật Bản.

Các đại biểu cũng đã tổng duyệt chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản sẽ được tổ chức vào tối 6-5. Các tiết mục văn nghệ đã được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, mang đậm bản sắc văn hóa 2 đất nước. Nội dung các tiết mục ngợi ca vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam - Nhật Bản.

Tiết mục văn nghệ mang bản sắc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban tổ chức, các đơn vị, ngành chức năng và ê kíp thực hiện chương trình. Đồng thời, đề nghị các ê kíp tập trung thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trang trọng, an toàn, có sức hấp dẫn, tạo được hiệu quả kết nối đầu tư và ấn tượng sâu sắc đối với các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản.

Hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại Thanh Hóa sẽ được tổ chức chính thức từ ngày 6-5 đến ngày 7-5. Trong đó, hội nghị chính Hội nghị kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023 sẽ được tổ chức vào chiều 6-5 tại hội trường lớn, Trung tâm hội nghị FLC, TP Sầm Sơn.

Minh Hằng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-va-tong-duyet-chuong-trinh-hoat-dong-ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-nhat-ban-nbsp/185197.htm