Kiểm tra công tác phòng, chống hạn tại Khánh Sơn

Ngày 26-2, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính và Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ kiểm tra công tác triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, thiếu nước trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Khánh Sơn, hiện nay, một số công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn đã bắt đầu thiếu nước, nếu tình trạng hạn hán kéo dài thì tỷ lệ cấp nước từ 8 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn sẽ giảm nhiều. Cụ thể, tỷ lệ cấp nước từ hệ thống của xã Ba Cụm Nam chỉ còn 12%, xã Sơn Trung còn 40%, các xã: Sơn Bình, Sơn Lâm còn 50%... Địa phương cũng xác định diện tích bỏ vụ do nắng hạn gần 55ha và 255ha cây ăn quả, cây công nghiệp tại các xã: Sơn Lâm, Sơn Bình, Sơn Trung, Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam sẽ thiếu nước tưới trầm trọng. Địa phương đã chủ động các biện pháp để ứng phó với diễn biến thời tiết nắng hạn hiện nay, nhất là việc tích trữ nước để phục vụ sinh hoạt và tưới cho cây trồng; đồng thời, kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện một số công trình cấp bách chống hạn.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị huyện Khánh Sơn tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ thiếu nước để xây dựng phương án chống hạn sát với tình hình thực tế tại từng khu vực, địa bàn; có biện pháp để tích trữ nước, đảm bảo nguồn nước ưu tiên cho sinh hoạt, chăn nuôi gia súc và tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Trước đó, Báo Khánh Hòa thứ Tư (ngày 19-2), thứ Năm (ngày 20-2) đăng tải loạt bài “Nỗi lo mùa hạn”, phản ánh tình trạng thiếu nước tại nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là các địa bàn: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa; đồng thời cảnh báo tình trạng hạn hán, thiếu nước sẽ diễn ra gay gắt trong mùa khô năm nay. Liên quan vấn đề này, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 04 chỉ đạo việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202002/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-han-tai-khanh-son-8151829/