Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giáo dục và Ðào tạo

Ngày 21-11, tại Hà Nội, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, làm Trưởng đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

Ðoàn công tác đã nghe Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Ðào tạo, đại diện Ban Nội chính T.Ư báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ thời gian qua; tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ hơn những vấn đề liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác này của Bộ trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao Ban Cán sự Ðảng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ðảng, Chính phủ về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ đáp ứng tình hình thực tế; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. Bộ đã có bước tiến bộ trong việc hoàn chỉnh các quy trình thủ tục để tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác lãnh đạo, điều hành, áp dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; đưa nội dung phòng, chống, tham nhũng vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của năm nay, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, như: công tác tuyển sinh, tổ chức cán bộ, quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản... Bước đầu đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào giảng dạy.

Ðồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý Bộ Giáo dục và Ðào tạo cần thực hiện tốt đồng thời hai nhiệm vụ: Ðấu tranh phòng, chống tham nhũng trong ngành và chỉ đạo thực hiện giáo dục phòng, chống tham nhũng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ðồng chí đề nghị Bộ Giáo dục và Ðào tạo cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Ðảng về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện hiệu quả việc đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào nhà trường gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cho học sinh, sinh viên. Cần nghiên cứu hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót của chính sách, thực hiện công khai, minh bạch trong các khâu, nhất là công tác tuyển sinh, phong học hàm, quản lý tài sản, công tác cán bộ...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38317902-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tai-bo-giao-duc-va-%C3%B0ao-tao.html