Kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện thí sinh dự kỳ thi tay nghề thế giới 2019

Trong các ngày 9 và 10/5, đoàn công tác của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp do TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng dẫn đầu, đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi tay nghề thế giới 2019 (World Skills Kazan 2019) tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở phía Nam.

Đoàn đã làm việc với lãnh đạo, lực lượng chuyên gia và các thí sinh tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường Đại học GTVT TP.HCM, Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương và Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện thí sinh dự thi tay nghề thế giới 2019 tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, đoàn đã nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo công tác chuẩn bị, huấn luyện thí sinh dự thi nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin. Theo đó, trong gần 3 tháng qua, nhà trường đã tạo điều kiện để chuyên gia và thí sinh hoàn chỉnh tất cả các kỹ năng hội nhập, đổi mới, sáng tạo. Nhìn chung mọi công việc liên quan huấn luyện chuyên môn đều ổn, các công việc đều theo đíng tiến độ, kế hoạch đã đặt ta. Vấn đề còn lại là sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, đảm bảo sức khỏe, giúp thí sinh làm quen với hệ thống quản trị tại cuộc thi và quản lý rủi ro.

Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị, đặc biệt là đã cung cấp đầy đủ máy móc thiết bị, lực lượng chuyên gia lành nghề để huấn luyện cho thí sinh. Ông cũng nhắc nhở các chuyên gia và thí sinh cần hết sức chỉn chu, chuẩn bị kỹ lưỡng từ những việc nhỏ nhất.

Thí sinh Trần Văn Phúc, sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM, cho biết hiện đã hoàn thiện 80% kỹ năng và hứa sẽ cố gắng đạt thành tích cao tại cuộc thi.

TS Nguyễn Hồng Minh động viên thí siinh Trần Văn Phúc - dự thi nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin

Tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, đại diện nhóm chuyên gia cho biết thí sinh của trường dự thi nghề công nghệ web (trước đây gọi là thiết kế phát triển trang web). Nhận thức được nhiều khó khăn, chuyên gia của trường đã chủ động liên hệ với các chuyên gia hàng đầu để tiếp thu một số kinh nghiệm; bổ sung một số giáo viên ngoại ngữ để bồi dưỡng, cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh cho thí sinh.

Thí sinh Lê Thanh Dương cho biết, trường đã tạo đều kiện thuận lợi cho ôn luyện, và em tin rằng bản thân có thể giải quyết được mọi yêu cầu mà đề thi đặt ra.

Các chuyên gia của Trường ĐH Hàng hải báo cáo với đoàn về công tác huấn luyện thí sinh

Đoàn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đánh giá phát triển web vốn là thế mạnh của trường, từng đoạt Huy chương tại kỳ thi ASEAN. Tổng cục cũng đánh giá cao tinh thần chủ động của nhà trường tham gia bằng nguồn xã hội hóa, bày tỏ sự tin tưởng thí sinh của trường sẽ đạt kết quả tốt, không chỉ nâng cao giá trị thương hiệu của nhà trường, mà còn cho thấy nước ta sẵn sàng hội nhập quốc tế về công nghệ.

Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề (Tổng cục Gió dục nghề nghiệp) lưu ý trường nên chia sẻ kinh nghiệm với các trường đã tham gia những lần trước. Cần có lộ trình, phác đồ huấn luyện thi, điều chỉnh nhịp làm việc của thí sinh theo múi giờ châu Âu. Rèn luyện sức bền thế chất và tinh thần của thí sinh. Dự liệu các tình huống phát sinh để quản trị rủi ro. Ông cũng cho biết, vì một trong những điểm yếu của thí sinh Việt Nam tại các kỳ thi trước là kỹ năng mềm, nên thời gian tới, Tổng cục sẽ tổ chức huấn luyện kỹ năng mềm cho chuyên gia và thí sinh ở cả 2 miền.

Tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương, bà Phạm Quang Trang Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với lợi thế là có đội ngũ chuyên gia giỏi, hệ thống trang thiết bị hiện đại, có quan hệ chặt chẽ với một số tập đoàn nước ngoài, nên việc huấn luyện thí sinh có nhiều thuận lợi.

Bà Phạm Quang Trang Thủy, Hiệu trưởng trường TCN KTCN Hùng Vương báo cáo tình hình chuẩn bị cho thí sinh dự thi tay nghề thế giới

Đây là trường Trung cấp nghề duy nhất của Việt Nam cử thí sinh tham gia kỳ thi, với 2 nghề: lắp cáp mạng thông tin và cơ điện tử. Trong khi các thí sinh thi cơ điện tử đang được huấn luyện tại Samsung Hàn Quốc, thì thí sinh thi nghề lắp cáp mạng thông tin đang được huấn luyện tại trường. Nhà trường cho biết thời gian qua đã liên kết với một doanh nghiệp lớn bên ngoài để đưa thí sinh đến huấn luyện, nhờ đó tay nghề thí sinh ngày càng thuần thục, các kỹ năng ngày càng nhuần nhuyễn hơn.

Ông Nguyễn Hồng Minh đánh giá, trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương tham gia 2 nghề, các chuyên gia đều rất có kinh nghiệm. Do đó, ông tin tưởng thí sinh của trường sẽ hoàn thành tốt các bài thi, đạt thành tích cao.

TS Nguyễn Hồng Minh thăm hỏi, động viên thí sinh của Trường TCN KTCN Hùng Vương tham gia dự thi nghề lắp cáp mạng thông tin

Kỳ thi tay nghề thế giới năm nay được tổ chức tại Kazan, Liên bang Nga, thu hút 1.521 thí sinh đến từ 67 quốc gia tham dự, tranh tài ở 56 nghề thi. Việt Nam tham gia thi 19 nghề, bao gồm: Thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD; Cơ điện tử; Phay CNC; Tiện CNC; Công nghệ nước; Giải pháp phần mềm CNTT; Xây gạch; Điện tử; Ốp lát tường và sàn; Lắp cáp mạng thông tin; Điện lạnh; Sơn ô tô; Kỹ thuật khuôn đúc nhựa; Khuôn mẫu; Gia công kim loại tấm; Kỹ thuật số 3D; Lắp đặt điện; Hàn và Thiết kế các kiểu tóc.

So với các lần trước, kỳ thi lần này có nhiều điểm mới: 42/56 nghề thi sẽ được tổ chức thi theo cơ chế mới so với các Kỳ thi lần trước; 30/56 nghề thi được thiết kế độc lập từ bên ngoài trong đó bao gồm cả việc điều chỉnh 30% đề thi chính thức trước ngày thi; bên cạnh 56 nghề thi chính thức của Kỳ thi, có 15 nghề về kỹ năng tương lai (future skills) trong đó có 9 nghề thi trình diễn; kỳ thi năm nay còn có sân chơi tranh tài dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

VH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/kiem-tra-giam-sat-cong-tac-huan-luyen-thi-sinh-du-ky-thi-tay-nghe-the-gioi-2019-d97157.html