Kiểm tra giao thông phát hiện nghi phạm tàng trữ súng và ma túy

Trong khi kiểm tra hành chính về vi phạm an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm đang vận chuyển, tàng trữ ma túy và súng trên xe.

Nghi phạm Lê Phước Đạt - Ảnh: ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Ngày 24.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quá trình kiểm tra vi phạm về an toàn giao thông đường bộ, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm Lê Phước Đạt (28 tuổi, ngụ tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và súng.

Trước đó, khoảng 2 giờ 15 ngày 22.8, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đang làm nhiệm vụ tại Km 380+900 quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), thì phát hiện xe ô tô mang biển số 75A - 137.86 do Lê Phước Đạt điều khiển, có dấu hiệu vi phạm luật An toàn giao thông đường bộ, nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tang vật cơ quan công an thu giữ - Ảnh: ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Quá trình kiểm tra trên xe, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện Đạt đang tàng trữ, vận chuyển 10 viên ma túy tổng hợp dạng đá, 1 khẩu súng ngắn màu đen, 14 viên đạn bọc đồng và 1 dùi cui điện. Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận toàn bộ số tang vật trên là của mình.

Sau khi lập biên bản vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng và tang vật, phương tiện cho Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/kiem-tra-giao-thong-phat-hien-nghi-pham-tang-tru-sung-va-ma-tuy-1118177.html