Kiểm tra hiện trường vụ 5 người trong một gia đình bị sát hại

Liên quan vụ '5 người trong 1 gia đình bị sát hại vào những ngày giáp tết Nguyên Đán 2018', sáng 30-3, Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đã kiểm tra hiện trường thu thập thêm dấu vết.

Công an TPHCM cùng các đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường. Ảnh : CHÍ THẠCH

Ngày 30-3, Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đã có mặt tại căn nhà tại đường Số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM để kiểm tra hiện trường thu thập thêm dấu vết vụ án 5 người trong một gia đình bị sát hại gây rúng động trong ngày 27 tết Nguyên Đán 2018.

Công an có mặt ở căn nhà nơi xảy ra vụ án 5 người trong gia đình bị sát hại. Ảnh : CHÍ THẠCH

Phong tỏa con hẻm vào căn nhà. Ảnh : CHÍ THẠCH

Nhiều người dân địa phương ở khu vực cũng đã có mặt để dõi theo việc kiểm tra. Dù vụ án đã xảy ra hơn 1 tháng thế nhưng nhiều người dân vẫn chưa hết bàn tán về vụ việc.

Nhiều người dân địa phương theo dõi vụ việc. Ảnh : CHÍ THẠCH

Việc kiểm tra hiện trường này nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng và đúng các thủ tục tố tụng.

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi kiểm tra của lực lượng chức năng.

Như SGGP đã thông tin, trưa 15-2 (tức ngày 30 tết Âm lịch), người dân sinh sống ở đường Số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Chinh, bà Hồng trên đường đường Số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân lâu ngày không mở.

Vụ án xảy ra vào ngày giáp tết Nguyên Đán. Ảnh : CHÍ THẠCH

Mọi người đã qua gọi cửa, gọi mãi nhưng vẫn không thấy vợ chồng ông bà trả lời nên nghi ngờ và báo cho công an địa phương.

Công an phong tỏa hiện trường căn nhà xảy ra vụ việc. Ảnh : CHÍ THẠCH

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt tiến hành hành phá cửa thì phát hiện bên trong căn nhà có nhiều vết máu. Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện có 5 người đã tử vong gồm: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ căn nhà 131/48); bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi); Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Bình Tân đã báo cho Công an TPHCM để điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai của nhiều người thân hàng xóm, công an đã thu được những manh mối dần hé lộ vụ án sát hại 5 người.

Theo công an, ông Chinh tử vong với vết thương ở phần cổ còn 3 người con tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết thương trên người. Riêng bà Hồng được xác định tử vong ngay gần cửa ra vào nhà với nhiều vết thương chí mạng trên người. Tài sản trong ngôi nhà có nhiều xáo trộn, có một số tài sản đã bị mất. Công an thu giữ 2 con dao dính máu.

Từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường, Công an TPHCM và Cục Cảnh sát hình sự tiến hành khoanh vùng các đối tượng. Qua khám nghiệm, vì chủ nhà có nuôi con chó nặng hàng chục ký rất hung dữ nên khả năng người ngoài khó có thể vào cướp tài sản, chỉ có thể là người thân quen với gia chủ mới có thể vào trong nhà.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tình được xác định là nghi can của vụ án rúng động. Ảnh : CA

Bằng nghiệp vụ, công an xác định đối tượng Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29-1-2000, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là nghi can can chính gây ra vụ án nên đã tiến hành truy bắt.

Các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã nhắm đến hàng loạt cửa khẩu biên giới ở An Giang, Tây Ninh, Long An… tiến hành chốt chặn vì lo ngại nghi can sẽ thoát qua bên kia biên giới.

Hung thủ nhanh chóng bị bắt khi đang ở tỉnh Long An.

Trưa ngày 16-2 (tức mùng 1 tết), tổ công tác phát hiện Tình đang ngồi nhậu với bạn tại một địa điểm ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, có chiếc xe gắn máy của ông Chinh ngay bên cạnh. Ngay lập tức tổ trinh sát tiếp cận, bắt giữ đối tượng khi hắn không kịp phản ứng. Ngay trong chiều mùng 1 tết, Tình được di lý về Công an TPHCM.

Tình khai nhận giết 5 người trong một gia đình.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tình khai báo động cơ gây án, sát hại cả gia đình ông Chinh là do tức giận với cách đối xử, la mắng của bà Hồng trong quá trình làm việc. Sau khi sát hại cả gia đình, Tình còn cướp xe gắn máy, dùng xe này trốn chạy.

Đến ngày 21-2, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/kiem-tra-hien-truong-vu-5-nguoi-trong-mot-gia-dinh-bi-sat-hai-508822.html