Kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tự nhiên Báo GD&TĐ phản ánh

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường để xử lý vụ việc cây rừng tái sinh tự nhiên bị đốn hạ.

Nhiều cây rừng tái sinh tự nhiên hàng chục năm tuổi bị đốn hạ.

Nhiều cây rừng tái sinh tự nhiên hàng chục năm tuổi bị đốn hạ.

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng hàng loạt cây rừng tự nhiên tái sinh bị đốn hạ trong quá trình khai thác rừng trồng tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), UBND huyện đã đề nghị Phòng NN&PTNT và Hạt Kiểm lâm vào hiện trường để kiểm tra, xác minh, có báo cáo giải trình về vụ việc.

Trước đó, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị UBND huyện Hướng Hóa và Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa tìm hiểu, xác minh các thông tin báo chí nêu để có biện pháp xử lý.

Một cây rừng tự nhiên bị đốn hạ, chỉ còn trơ gốc.

Như thông tin Báo GD&TĐ đã phản ánh, tình trạng khai thác rừng trồng rồi lợi dụng chặt phá cây tự nhiên tái sinh xảy ra tại 2 tiểu khu 653 và 671 thuộc địa bàn xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa.

Tại hiện trường, nhiều cây rừng tự nhiên tái sinh bị cưa hạ, phần gỗ và cành lớn được đưa ra ngoài, chỉ còn lại gốc.

Đáng chú ý, mặc dù chỉ được cho phép khai thác rừng trồng nhưng đơn vị khai thác đã lợi dụng để chặt phá các cây tự nhiên tái sinh hàng chục năm tuổi.

Nhiều thân gỗ bị chặt hạ thành từng đoạn, để lại ven đường.

Liên quan đến việc đốn hạ nhiều cây rừng tái sinh tự nhiên ở tiểu khu 653 và 671, theo tìm hiểu được biết, vào cuối năm 2021, UBND Hướng Hóa đã thành lập tổ giám sát khai thác rừng trồng, sau khi diện tích rừng nói trên được bàn giao cho huyện.

Cụ thể, tổ giám sát gồm 5 cán bộ, nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa; 2 cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Hướng Hóa; 1 cán bộ Phòng TN&MT huyện; 1 cán bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch; xã Hướng Việt, Hướng Sơn, Hướng Phùng mỗi xã 1 cán bộ.

Phòng NN&PTNT huyện Hướng Hóa được giao chủ trì tổ giám sát trên với mục tiêu quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai thác rừng trồng theo đúng diện tích, trữ lượng đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt.

Tuy nhiên, việc chặt phá cây rừng ngoài phạm vi, chủng loại gỗ cho phép vẫn xảy ra. Những cây rừng tự nhiên tái sinh bị đốn hạ được xác định không có trong hồ sơ thiết kế khai thác.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kiem-tra-hien-truong-vu-pha-rung-tu-nhien-bao-gdtd-phan-anh-post637344.html