Kiểm tra hiện trường vụ thảm sát 5 người trong gia đình ở quận Bình Tân

Viện kiểm sát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã tới hiện trường kiểm tra, thu giữ thêm các dấu vết vụ án Nguyễn Hữu Tình sát hại 5 người trong một gia đình tại đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Trưa 30/3, công an đã tiến hành tháo niêm phong của căn nhà và vào trong để kiểm tra nhằm phục vụ cho công tác điều tra vụ án, đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng và đảm bảo đúng các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ thảm sát.

Như báo Tin tức đã đưa tin, vào ngày 15/2 (30 Tết), Nguyễn Hữu Tình (người làm công cho gia đình ông Mai Xuân Chinh) đã dùng hung khí sát hại 5 người trong gia đình ông Chinh gồm: Ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) cùng các con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi) rồi bỏ trốn cùng nhiều tài sản. Đến sáng 16/2 (tức mùng 1 Tết Mậu Tuất), công an đã bắt Tình khi đang lẩn trốn tại huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An).

Đông đảo người dân đứng theo dõi lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.

Ngày 21/2, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt giam với Nguyễn Hữu Tình.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/kiem-tra-hien-truong-vu-tham-sat-5-nguoi-trong-gia-dinh-o-quan-binh-tan-20180330163522272.htm