Kiểm tra khai báo y tế đối với khách nước ngoài nhập cảnh từ ngày 7-3

149 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm: Thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 14-3, thế giới đã ghi nhận 146.319 trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại 149 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 5.443 trường hợp tử vong (Trung Quốc: 3.189 và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác: 2.254). Đặc biệt, số mắc tại các quốc gia ngoài Trung Quốc tăng rất nhanh là 65.502 trường hợp mắc (trong đó, Italy: 17.660; Iran: 11.364; Hàn Quốc: 8.086; Tây Ban Nha: 5.232).

Tại Việt Nam, tính đến ngày 14-3, ghi nhận 53 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 37 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang được theo dõi, cách ly là 101. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 35.221 (trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 2.292; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 4.692; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 28.237).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo việc lấy mẫu của các hành khách đến từ châu Âu, Anh, Mỹ khi nhập cảnh từ sân bay để xét nghiệm Covid-19. (CÙ HƯƠNG)

Ngày 14-3, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca nhiễm: Bệnh nhân số 48 (BN48): Bệnh nhân nam, 31 tuổi (phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh), bệnh nhân ngồi chung xe ô tô với ca 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận. Sáng ngày 11-3, sau khi biết thông tin ca số 34 mắc bệnh Covid-19, bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Ngày 13-3, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại quận 10, lấy mẫu xét nghiệm và chưa có triệu chứng. Hiện nay sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân số 49 (BN49): Bệnh nhân là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới, nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sáng 2-3. Bệnh nhân là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, là chồng, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 30 (BN 30). Hiện nay, bệnh nhân đang được cách ly từ ngày 8-3 và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.

Bệnh nhân số 50 (BN50): Bệnh nhân nam, 50 tuổi (phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội). Bệnh nhân đi công tác tại Paris (Pháp) và về nước ngày 9-3. Ngày 11-3-2020, bệnh nhân có sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở. Ngày 13-3, bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân số 51 (BN51): Bệnh nhân nữ, 22 tuổi (Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Bệnh nhân là du học sinh ở châu Âu, từ ngày 23-2 đến 12-3 có đi qua nhiều nước. Từ ngày 11-3, bệnh nhân có sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở. Sáng 13-3, bệnh nhân bay về Nội Bài trên chuyến bay QR968 và được đưa thẳng vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính SARS-CoV-2. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Bệnh nhân số 52 (BN52): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi (Khu 4B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay ngày từ London về Việt Nam ngày 9-3. Ngày 9-3, BN về Nội Bài và bắt taxi thẳng về nhà tại Hạ Long, sau đó bệnh nhân tự cách ly tại nhà rồi chuyển vào khu cách ly tập trung của tỉnh. Ngày 13-3, bệnh nhân được lấy mẫu và làm xét nghiệm tại Quảng Ninh cho kết quả dương tính. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến cơ sở số 2 tại tỉnh Quảng Ninh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân số 53 (BN53): Đây là bệnh nhân nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Czech, tiền sử chưa ghi nhận bất thường. Trong thời gian ở Cộng hòa Czech, bệnh nhân có tiếp xúc với người Italy. Ngày 10-3, bệnh nhân nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, quá cảnh tại sân bay Doha (Quatar). Sau khi vào Việt Nam, bệnh nhân lưu trú tại quận 1, TP Hồ Chí Minh. Bệnh khởi phát bệnh vào ngày 13-3 với biểu hiện ho khan, mệt mỏi. Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP Hồ Chí Minh, chụp X-Quang có dấu hiệu thâm nhiễm 1/3 dưới đáy phổi, được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. (HÀ VŨ)

Sẽ có 30 triệu khẩu trang y tế được cung cấp ngay cuối tháng 3-2020: Ngày 14-3, Bộ Y tế đã có cuộc họp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và một số doanh nghiệp về khẩu trang, trang phục phòng, chống dịch dự phòng Covid-19. Hiện Bộ Y tế và Bộ Công Thương đã kết nối các nhà sản xuất khẩu trang y tế với doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu, nhà nhập khẩu nguyên liệu. Hiện nay, loại vải không dệt được tạo thành từ hạt nhựa Polypropylene (PP). Từ nay đến ngày 30-3, việc cung ứng 30 triệu khẩu trang y tế là hoàn toàn trong khả năng. (DIỆP CHÂU)

Cơ sở lưu trú toàn quốc kiểm tra khai báo y tế du lịch khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam: Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc kiểm tra việc khai báo y tế đối với khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ 6 giờ ngày 7-3 khi làm thủ tục check-in. Công văn của Bộ Y tế cũng nêu rõ, để phục vụ việc phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị cơ sở lưu trú cung cấp một số thông tin cơ bản (tên cơ sở lưu trú du lịch, địa chỉ, điện thoại, email) bằng hình thức khai báo trực tuyến tại địa chỉ: http://ncov.moh.gov.vn/thongtin

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Bộ Y tế (về kỹ thuật: 0974.328879, về quy trình thực hiện và nội dung khai báo; 0912.910428, về thủ tục triển khai: 0983.102073) để được hướng dẫn giải quyết. (AN AN)

Hà Nội yêu cầu các công dân đi từ vùng dịch về phải chủ động khai báo: UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu các công dân đi từ vùng dịch về chủ động khai báo. Theo đó, thành phố đề nghị các công dân đi học tập, lao động, du lịch… từ các vùng dịch về Hà Nội từ ngày 1-3 đến nay (nhập cảnh trực tiếp qua sân bay quốc tế Nội Bài, qua các sân bay trong nước sau đó về sân bay quôc tế Nội Bài hoặc nhập cảnh qua đường bộ, đường sắt, đường thủy) hiện cư trú trên địa bàn thành phố cần chủ động liên hệ cơ quan y tế theo số điện thoại 0969.082.115, 0949.396.115 hoặc Trung tâm cấp cứu 115 để được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí. (TUẤN NGUYỄN)

Tìm kiếm hành khách đã đi trên chuyến bay QR 970 có người nhiễm Covid-19: Ngày 14-3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh ra thông báo kêu gọi các hành khách đã đi trên chuyến bay QR 970 của hãng Qatar Airways ngày 10-3 từ Doha (Qatar) về TP Hồ Chí Minh, khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm dịch Covid-19. Hiện tại, có một trường hợp tại thành phố bị nhiễm Covid-19 đã đi trên chuyến bay này. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cũng đề nghị tất cả những người đã tiếp xúc với hành khách từng đi chuyến bay QR 970 liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe. Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND quận 1, TP Hồ Chí Minh đã có công văn yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beer club, vũ trường… tạm ngưng hoạt động các loại hình dịch vụ trên kể từ 18 giờ ngày 14-3. (HOA NAM)

Saigon Co.op bảo đảm cung ứng hàng hóa cho các khu vực cách ly: Ngày 14-3, thông tin từ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), đơn vị đang bảo đảm tốt vai trò là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho khu vực cách ly những người trong diện phải cách ly để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Saigon Co.op là thành viên của Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của TP Hồ Chí Minh. Đơn vị đã chuẩn bị kỹ các phương án dự trữ, cung ứng hàng. Tất cả điểm bán vẫn hoạt động theo khung giờ thông thường, riêng các điểm tại Hà Nội mở cửa đến 23 giờ theo chỉ đạo của Chính phủ. Saigon Co.op cũng ghi nhận đơn đặt hàng qua điện thoại tăng cao, gấp nhiều lần so với tháng bình thường. (HỒNG GIANG)

Xử lý 12 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch Covid-19: Công an tỉnh Đắc Lắc đã xác minh 12 chủ tài khoản Facebook đã thông tin dịch Covid-19 xuất hiện tại Đắc Lắc, sau đó chia sẻ những thông tin sai sự thật trên trên địa bàn gây hoang mang dư luận. Thực tế, tỉnh Đắc Lắc chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus SARS-CoV-2. Sau khi làm việc với cơ quan công an, những trường hợp này đã xóa bài viết trên trang Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm. Công an tỉnh Đắc Lắc phối hợp với các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính một trường hợp với số tiền 5 triệu đồng; củng cố hồ sơ 11 trường hợp còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. (BÌNH ĐỊNH)

Tỉnh Bình Thuận tặng 5.000 khẩu trang phòng dịch: Sáng 14-3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận đã đến thăm, động viên, tặng quà bà con đang cách ly và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Trung đoàn Bộ binh 812 (Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận). Đoàn công tác đã trao 5.000 khẩu trang, các trang phục bảo hộ, thuốc diệt khuẩn, nước rửa tay, nước súc miệng và một số vật dụng khác để phục vụ công tác phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong khu vực cách ly. Đại diện chỉ huy trung đoàn khẳng định, mặc dù diễn biến dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Thuận phức tạp, nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; qua đó kịp thời động viên, tạo niềm tin cho nhân dân đang cách ly tại trung đoàn. (DUY NGUYỄN)

Kiểm tra sức khỏe hành khách trên các chuyến bay từ châu Âu về Việt Nam: Ngày 14-3, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, sau khi rà soát, tổng hợp các yêu cầu, nguyện vọng và trên cơ sở làm việc với các cơ quan chức năng, bắt đầu từ hôm nay (15-3), Vietnam Airlines sẽ vận chuyển hành khách bảo đảm đầy đủ điều kiện xuất, nhập cảnh và sức khỏe trở về Việt Nam trên các chuyến bay của hãng khởi hành từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức).

Hãng sẽ tiến hành phỏng vấn và đo thân nhiệt bắt buộc để bảo đảm hành khách đủ điều kiện sức khỏe thực hiện chuyến bay về Việt Nam. Hành khách sẽ phải đeo khẩu trang, găng tay trong toàn bộ hành trình trên chuyến bay. Hành khách cũng sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe liên tục trên chuyến bay và tiến hành cách ly theo đúng quy định sau khi hạ cánh. Toàn bộ phi hành đoàn sẽ được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng. Các chuyến bay này sẽ được hạ cánh ở sân bay thích hợp tại Việt Nam sau khi hãng làm việc với các cơ quan chức năng. (MẠNH HƯNG)

Nghệ sĩ Việt chung tay đẩy lùi dịch Covid-19: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nghệ sĩ đã có những nghĩa cử cao đẹp quyên góp và kêu gọi người dân cùng góp sức đẩy lùi dịch bệnh. Ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Phạm Thùy Dung đã ủng hộ 2.000 bộ quần áo bảo hộ chống dịch gửi tới Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các trung tâm y tế trên địa bàn Hà Nội. Ca sĩ Chi Pu ủng hộ 1 tỷ đồng để nhập khẩu máy móc, thiết bị và chi phí lắp đặt một phòng cách ly áp lực âm được đặt tại Hà Nội, cùng 5.000 bộ trang phục bảo hộ phòng dịch. Không chỉ đóng góp công sức bằng bài hát “Ghen cô Vy” được cả thế giới biết đến, nữ ca sĩ Min tặng 10.000 khẩu trang y tế và 500 chai nước rửa tay cho các y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn là đạo diễn Cao Trung Hiếu, nhà sản xuất Minh Hoàng ủng hộ gần 2 tỷ đồng tài trợ, tặng thiết bị máy móc cùng phụ kiện tổng thể để thiết lập 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm nhập khẩu trọn gói từ Đức cho bệnh viện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh. Hiện hoạt động kêu gọi cộng đồng quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch vẫn được các nghệ sĩ tiến hành và nhận được sự chia sẻ của nhiều người. (CHÂU XUYÊN)

Kiểm tra công tác phòng dịch trên tuyến biên giới tỉnh Long An: Đoàn công tác Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó tư lệnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tuyến biên giới tỉnh Long An. Theo BĐBP tỉnh Long An, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân khu vực biên giới, hành khách qua lại biên giới cách phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, triển khai lực lượng bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, thực hiện các biện pháp phun thuốc khử khuẩn, áp dụng các quy định của ngành y tế, đo thân nhiệt cho người dân qua lại biên giới. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của Vương quốc Campuchia quản lý, giữ vững an ninh trật tự biên giới, làm tốt công tác phòng, chống dịch. (MINH LUẬN)

Bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội trong mùa dịch: Cục Hậu cần Quân khu 2 vừa có Công điện gửi các đầu mối cơ quan, đơn vị về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục chấp hành nghiêm “10 điều quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quân đội”, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chế biến tập trung, chủ động điều hòa, khai thác triệt để nguồn thực phẩm từ tăng gia sản xuất, chế biến tại đơn vị để cung cấp cho các bếp ăn. Các loại thực phẩm mua ngoài thị trường phải qua kiểm dịch, rõ nguồn gốc xuất xứ và đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các đơn vị có điều kiện phải sử dụng tường, vách ngăn di động, chia ô, ngăn phòng để tổ chức ăn phân tán, hạn chế tập trung đông người. Trang bị dụng cụ cấp dưỡng sử dụng xong từng bữa phải rửa bằng dung dịch nước rửa và nhúng nước sôi trước khi sử dụng. (KHÁNH TÚ)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/kiem-tra-khai-bao-y-te-doi-voi-khach-nuoc-ngoai-nhap-canh-tu-ngay-7-3-612325