Kiểm tra người chưa thành niên chấp hành án phạt tù

Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và đại diện Bộ Công an ngày 5.3 đã kiểm tra công tác thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa thành niên tại Trại giam An Điềm (Quảng Nam).

(TNO) Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp Quốc hội và đại diện Bộ Công an ngày 5.3 đã kiểm tra công tác thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa thành niên tại Trại giam An Điềm (Quảng Nam).

Theo Ban giám thị Trại giam An Điềm, hiện có 40 phạm nhân vị thành niên trong tổng số hơn 1.600 phạm nhân đang chấp hành phạt tù tại trại.

Tất cả các phạm nhân vị thành niên mới vào trại được tổ chức học tập đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống.

Trong thời gian chấp hành án, các phạm nhân được học tập chương trình giáo dục pháp luật, Luật thi hành án hình sự, nội quy trại giam, được giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp.

Ông Dương Ngọc Ngưu, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, thăm hỏi phạm nhân là người chưa thành niên tại Trại giam An Điềm

Ngoài ra, hai tháng trước khi phạm nhân chấp hành án phạt tù, trại tổ chức cho phạm nhân học tập chương trình giáo dục công dân theo quy định, gửi thông báo thời gian phạm nhân chấp hành xong án phạt tù cho công an huyện, UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú và thông báo cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh để giúp người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Dương Ngọc Ngưu yêu cầu Ban giám thị Trại giam An Điềm phải xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật và đào tạo nghề cho các phạm nhân chưa thành niên để khi về địa phương họ trở thành người có ích cho xã hội.

Tin, ảnh: Hữu Trà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/kiem-tra-nguoi-chua-thanh-nien-chap-hanh-an-phat-tu-37395.html