Kiểm tra nguồn gốc gỗ trôi dạt theo lũ

(PL)- UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống kê số gỗ trôi do lũ; làm rõ tại sao có một lượng lớn gỗ đã được cưa xẻ; xác định trách nhiệm của ngành và các địa phương, đơn vị liên quan; đề xuất biện pháp xử lý.

UBND tỉnh cũng giao các huyện, TP tổ chức thu gom số gỗ này để giải quyết gỗ làm nhà cho người dân, trường học bị sập do mưa, lũ. Trong đợt mưa lũ vừa qua, hàng ngàn mét khối gỗ không rõ nguồn gốc bị lũ cuốn trôi trên địa bàn các huyện, TP của tỉnh này. Hiện phần lớn số gỗ trên được người dân và “đầu nậu” gỗ thu gom, mua bán gây mất trật tự xã hội và bất bình trong dư luận. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà nước chưa đề xuất biện pháp nào để quản lý, ngăn chặn tình trạng này.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/nha-nuoc/view.aspx?news_id=274139