Kiểm tra nồng độ cồn, chiến sĩ CSGT bị chém gần đứt lìa ngón tay

Ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, 2 thanh niên có biểu hiện say xỉn không chấp hành đo nồng độ cồn mà còn chửi mắng, gây thương tích cho lực lượng CSGT.

Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ xử lý 3 thanh niên khi có hành vi chống đối, dùng dao gây thương tích cho 2 cảnh sát giao thông.

Theo đó, 3 đối tượng Nguyễn Trung Lực (25 tuổi), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi), Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi) cùng ngụ Đồng Nai bị bắt giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo báo Tri thức trực tuyến, tối 14/4, tổ CSGT Công an huyện Thống Nhất thực hiện kế hoạch xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên đường ĐT 769, đoạn thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất.

Đến 21h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Lực và Trí chạy xe máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này, 2 thanh niên không chấp hành đo nồng độ cồn mà chửi mắng, xô đẩy cảnh sát.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VietNamNet.

Ít phút sau, Lực đã cùng đối tượng Đức (chạy xe máy khác) cầm dao (loại dài 30cm) xông vào chém các chiến sĩ cảnh sát. Lúc này, CSGT Trần Long (Tổ trưởng tổ công tác) đưa tay đỡ thì bị chém gần đứt 1 ngón tay.

Ngoài ra Đối tượng Nguyễn Trung Trí cầm mũ bảo hiểm đánh trọng thương anh Trần Triệu Pha, thành viên trong tổ công tác.

Sau khi tấn công các chiến sĩ CSGT, nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Báo VietNamNet đưa tin, sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thống Nhất phối hợp với Công xã Xuân Thạnh và Bàu Hàm 2 truy bắt được 3 thanh niên khi đang lẩn trốn tại 1 nhà dân.

2 CSGT bị thương nhanh chóng được đưa tới cơ sở y tế chăm sóc. Do vết thương nặng, ông Long được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) điều trị.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/kiem-tra-nong-do-con-chien-si-csgt-bi-chem-gan-dut-lia-ngon-tay--233740.htm