Kiểm tra toàn diện Đồn Biên phòng Thuận Bình

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP về kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng năm 2020, ngày 23-9, Đoàn Kiểm tra số 3 của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Đồn Biên phòng Thuận Bình, BĐBP Long An. Đây là đơn vị thứ 3, cũng là đơn vị cuối cùng của BĐBP Long An được kiểm tra đợt này.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương chủ trì buổi kiểm tra tại Đồn Biên phòng Thuận Bình. Ảnh: P.Vy

Qua kiểm tra, ngoài đánh giá khách quan, công tâm, các thành viên trong đoàn đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, qua đó giúp đơn vị có biện pháp sửa chữa, khắc phục, hoàn thành tốt hơn nữa công việc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, trong năm 2020, Đồn Biên phòng Thuận Bình đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc mọi diễn biến tình hình hoạt động của các loại đối tượng.

Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu và tội phạm. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, địa bàn phụ trách.

Công tác xây dựng nề nếp chính quy chấp hành luật có sự chuyển biến tích cực. Duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “tiếng kèn vùng biên”. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân.

Trong năm 2020, Đồn Biên phòng Thuận Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức 540 tổ/3.240 lượt đồng chí tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Phát hiện, bắt giữ 73 vụ vận chuyển hàng lậu, thu giữ gần 9.000 gói thuốc lá ngoại.

Bên cạnh đó, đơn vị vẫn còn một số tồn tại như: Công tác nắm tình hình chưa toàn diện, chưa có chiều sâu; chất lượng một số mặt công tác còn hạn chế, nhất là trong công tác phòng chống các loại tội phạm, ma túy; công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị vẫn còn một số nội dung chưa sâu, hiệu quả chưa cao.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương (ngoài cùng bên phải) kiểm tra thực hành phương án bảo vệ biên giới. Ảnh: P.Vy

Kiểm tra thực hành phương án bảo vệ đơn vị tại Đồn Biên phòng Thuận Bình. Ảnh: P.Vy

Thay mặt đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích trên các mặt công tác của Đồn Biên phòng Thuận Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương lưu ý, thời gian tới, Đồn Biên phòng Thuận Bình cần chủ động nắm chắc tình hình một cách toàn diện, có chiều sâu. Thực hiện tốt việc giải quyết các tình huống xảy ra trên biên giới, nâng cao hơn nữa hiệu quả chống buôn lậu. Không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, không để xảy ra các điểm nóng trên biên giới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành đầy đủ các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các hiệp định về quy chế biên giới...

P. Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kiem-tra-toan-dien-don-bien-phong-thuan-binh-post433392.html