Kiểm tra xe tải trên Đại lộ Thăng Long, CSGT phát hiện gần 2 tấn vải nghi nhập lậu

Ngày 16-2, Đại úy Phạm Văn Luyến – Đội phó Đội CSGT số 11 – Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác của đơn vị đã phát hiện gần 2 tấn vải và hàng trăm chiếc quần áo không có giấy tờ hóa đơn, nghi nhập lậu…

Được biết, trước đó, vào chiều 15-2, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 11 gồm: Đại úy Lã Sơn Tùng (tổ trưởng) cùng Thượng úy Phạm Chí Hiếu, Thượng úy Nguyễn Tiến Thanh, Thượng úy Lường Quang Nghĩa, Thượng úy Nguyễn Cao Sơn và Trung úy Vũ Anh Quân được phân công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long.

Ban đầu lái xe và phụ xe quanh co không muốn mở thùng xe...

Ban đầu lái xe và phụ xe quanh co không muốn mở thùng xe...

Đến khoảng 14g40 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một xe ô tô tải mang BKS 29H-161.53 lưu thông hướng Hà Nội về Hòa Lạc vi phạm luật giao thông không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu. Tổ công tác liền yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính theo quy định.

Quá trình kiểm tra tại chỗ, nhận thấy lái xe là Vi Văn Chiều, SN 1985, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội có nhiều biểu hiện bất minh nên Đại úy Lã Sơn Tùng đã yêu cầu lái xe mở thùng xe để kiểm tra bên trong. Lúc này, anh Chiều và người phụ xe quanh co không muốn mở thùng xe.

Bởi trên xe chất đầy hàng hóa không có hóa đơn chứng từ

Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của tổ công tác, buộc lái xe và phụ xe phải hợp tác. Khi mở thùng xe, bên trong chất đầy các cuộn vải và quần áo. Qua kiểm đếm, có tổng 80 cuộn vải, mỗi cuộn dài 1,8m, nặng 24kg/cuộn, có tổng trọng lượng gần 2 tấn. Ngoài ra còn có 600 chiếc quần, áo nữ. Đáng nói, tất cả số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chừng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa tại trụ sở CA

Nhận được báo cáo về vụ việc, Đại úy Phạm Văn Luyến – Đội phó Đội CSGT số 11 đã chỉ đạo tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm luật giao thông đối với lái xe Vi Văn Chiến. Đồng thời, Đại úy Phạm Văn Luyến đã trực tiếp cùng tổ công tác ban giao toàn bộ người, phương tiện cùng số hàng hóa nói trên về cho CA phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kiem-tra-xe-tai-tren-dai-lo-thang-long-csgt-phat-hien-gan-2-tan-vai-nghi-nhap-lau-136754.html