Kiên cường thời chiến, cống hiến thời bình (Bài 3)

Chiến tranh qua đi, những vùng kháng chiến cũ vươn mình đi lên. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những người lính kiên trung năm nào luôn tỏa sáng giữa đời thường. Thế hệ trẻ hôm nay xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận để góp sức xây dựng quê hương.

Bài 3: Chung tay xây dựng quê hương

Nếu trong kháng chiến, lớp lớp thanh niên sẵn sàng lên đường tòng quân đánh giặc với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” thì giữa thời bình, những người lính năm nào lại tích cực phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Cống hiến giữa thời bình

Không chỉ kiên cường trong thời chiến mà cán bộ, hội viên (CB, HV) Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh Long An còn thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã trở thành động lực lớn thúc đẩy CB, HV CCB phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương. Đến nay, toàn tỉnh có trên 22.000 HV CCB. Hàng năm, có 15 tập thể và 30 cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào này.

Không chỉ kiên cường trong thời chiến, cán bộ, hội viên cựu chiến binh các cấp còn tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, tỏa sáng giữa thời bình

Chủ tịch Hội CCB tỉnh - Nguyễn Văn Kìa cho biết: “CB, HV luôn gương mẫu, đi đầu, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân tin tưởng. Mỗi CB, HV làm nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. CB, HV còn tiên phong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào thi đua Dân vận khéo. Đến nay, các cấp Hội vận động đóng góp hàng trăm tỉ đồng giúp HV vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

Ngoài ra, CB, HV CCB còn tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi dịch Covid-19 bùng phát, CCB là lực lượng tiên phong, biến mình thành “lá chắn thép” trên mặt trận không tiếng súng. Các cấp Hội còn bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia thực hiện tốt công tác tuyển quân hàng năm và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện - nhân đạo. CB, HV luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế. Toàn tỉnh xây dựng được 59 câu lạc bộ CCB - cựu quân nhân làm kinh tế; duy trì các mô hình: Nghĩa tình đồng đội, Mái ấm cho HV nghèo, Hỗ trợ HV qua đời. Từ đó, giúp nhiều HV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Từ phong trào thi đua "CCB gương mẫu" đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB anh hùng thời chiến, cống hiến giữa thời bình. Tiêu biểu phải kể đến là ông Hồ Văn Trung (SN 1956, ngụ khu phố Quyết Thắng 1, phường Khánh Hậu, TP.Tân An). Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị giặc xâm chiếm, chứng kiến cảnh người dân yêu nước bị giặc bắt, tù đày và có người vĩnh viễn nằm xuống để giành lại độc lập cho quê hương khiến ông Trung càng thêm căm thù giặc. Năm 1972, ông tình nguyện tham gia vào lực lượng du kích ở xã. Năm 1973, ông nhập ngũ tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Đước và trực tiếp cầm súng chiến đấu. Ông được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, Ba.

Trở về với cuộc sống đời thường, dù mất sức lao động 45% do ảnh hưởng chất độc da cam và 31% thương tật bởi những lần “vào sinh ra tử” nhưng người lính năm nào vẫn tích cực lao động, phát triển kinh tế gia đình và chung sức xây dựng quê hương. Ông từng làm Giám đốc Xí nghiệp Nước mắm Liên Huỳnh. Năm 1992, ông công tác tại Chi cục Thuế TP.Tân An, đến năm 2011 thì về hưu.

Cựu chiến binh Lê Ngọc Cường luôn vững vàng về ý chí và nghị lực trong cuộc sống

Ở tuổi xế chiều, người CCB 48 tuổi Đảng luôn tiên phong tham gia các phong trào do địa phương phát động. Những con đường nhỏ, hẹp ở khu phố Quyết Thắng 1 trước đây đã được thay thế bằng đường bêtông khang trang. Kết quả ấy có sự đóng góp của ông Trung trong việc tuyên truyền, vận động người dân góp kinh phí xây dựng; thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định.

Cũng như ông Hồ Văn Trung, ông Lê Ngọc Cường (ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước) luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vững vàng trên mặt trận mới, là gương sáng về lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Sau khi rời quân ngũ, ông Cường luôn năng động, sáng tạo phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều nghề khác nhau như nuôi heo, canh tác 3.000m2 lúa, buôn bán tạp hóa. Hiện nay, gia đình ông chuyển sang nuôi cá và kinh doanh dịch vụ nhà trọ. Với sự chịu khó, cần mẫn, gia đình ông có cuộc sống ngày càng khá giả, các con của ông có điều kiện học hành. Gia đình ông còn hiến 35m2 đất làm đường giao thông, thường xuyên giúp đỡ đồng đội, người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm hàng chục triệu đồng.

Ông Cường chia sẻ: “Là CCB, tôi càng xác định rõ vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc tham gia các phong trào do địa phương phát động để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, những người lính năm nào tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương./.

(còn tiếp)

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/kien-cuong-thoi-chien-cong-hien-thoi-binh-bai-3--a156242.html