Kiên cường thời chiến, cống hiến thời bình (Bài cuối)

Chiến tranh qua đi, những vùng kháng chiến cũ vươn mình đi lên. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những người lính kiên trung năm nào luôn tỏa sáng giữa đời thường. Thế hệ trẻ hôm nay xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận để góp sức xây dựng quê hương.

Bài cuối: Tuổi trẻ Long An vững vàng tiếp bước

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất anh hùng, thế hệ trẻ Long An hôm nay cùng chung niềm tự hào, vững vàng tiếp bước đi lên. Những lý tưởng, khát vọng, nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo đã khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên (TN), xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Hành trình đến với các "địa chỉ đỏ" giúp đoàn viên, thanh niên thấy được vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Hành trình đến với các "địa chỉ đỏ" giúp đoàn viên, thanh niên thấy được vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Tiếp bước dấu chân anh hùng

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha ông đi trước, tuổi trẻ huyện Thạnh Hóa ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương. Năm 2022, Huyện Đoàn thực hiện 21 công trình, phần việc TN. Các phong trào thi đua yêu nước được các cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả. Điển hình như phong trào TN lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước; Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với TN trên con đường lập thân, lập nghiệp; Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới;...

Năm 2022, Huyện Đoàn huy động nguồn lực xây dựng 1 căn nhà Nhân ái, 3 căn nhà Đội viên với tổng kinh phí 285 triệu đồng. Ngoài vận động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, Huyện Đoàn còn kêu gọi mạnh thường quân, người dân góp kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng; trồng hoa, cây xanh, phát quang, sửa chữa đường giao thông,… với tổng kinh phí trên 1 tỉ đồng. Các cơ sở Đoàn còn quan tâm chăm lo cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà cho các em có mẹ mất do Covid-19, tổng kinh phí vận động hỗ trợ trên 500 triệu đồng. Đặc biệt, Huyện Đoàn vận động hỗ trợ em Dương Lê Minh Thư (xã Thuận Nghĩa Hòa) mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 183 triệu đồng. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Huyện Đoàn triển khai nhiều công trình, phần việc sát nhiệm vụ chính trị địa phương với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Tuổi trẻ Thạnh Hóa triển khai nhiều công trình, phần việc góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới

Việc giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ cũng được triển khai thường xuyên, dưới nhiều hình thức. Huyện Đoàn thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho TN xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Huyện Đoàn Thạnh Hóa - Nguyễn Châu Kim Ngân cho biết: “Hoạt động về nguồn; hành trình đến với các "địa chỉ đỏ"; chăm sóc các nhà bia ghi danh liệt sĩ; dâng hương, hoa; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được chú trọng thực hiện thường xuyên. Tại các điểm tham quan, đoàn viên, thanh, thiếu nhi được nghe những câu chuyện về lịch sử hình thành, giới thiệu những hiện vật, công trình liên quan đến nhân vật, sự kiện lịch sử. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh, thiếu nhi thấy được vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

“Cánh tay đắc lực” của Đảng

92 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đạt nhiều thành tích, được các cấp ủy Đảng và chính quyền ghi nhận, đánh giá cao; được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua, bằng khen của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh. Đây là kết quả từ những nỗ lực vươn lên không ngừng, kế thừa và phát huy tốt truyền thống anh hùng của thế hệ trước.

Xây dựng Đoàn TN vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước để tổ chức Đoàn thực sự trở thành “cánh tay đắc lực” của Đảng. Chính vì thế, việc chăm lo, phát triển, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giúp ĐVTN thấm nhuần lý tưởng của Đảng luôn được Huyện Đoàn Cần Đước xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt .

Theo Bí thư Huyện Đoàn Cần Đước - Đỗ Hồng Thanh, nhằm giúp ĐVTN “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”, Huyện Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Công tác giáo dục truyền thống được chú trọng, hướng tới hoạt động thực tế tại các "địa chỉ đỏ". Các cơ sở Đoàn tập trung tuyên truyền, vận động ĐVTN xây dựng giá trị hình mẫu TN thời kỳ mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Từ đó, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị, giúp ĐVTN sống có ích cho gia đình và xã hội, góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước.

Tuổi trẻ Cần Đước luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận

Công tác phát triển đảng viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các cấp bộ Đoàn trong huyện đẩy mạnh thông qua cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Năm 2022, giới thiệu 218 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng; đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú chiếm 72% tổng số đảng viên được kết nạp mới của toàn Đảng bộ.

Tổ chức Đoàn các cấp trong toàn huyện luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện. Năm 2022, Huyện Đoàn Cần Đước hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác. Nổi bật, Huyện Đoàn đã thực hiện 8 công trình TN, các cơ sở Đoàn thực hiện 30 công trình TN chào mừng đại hội Đoàn các cấp, trồng 20.540 cây xanh. 17 xã, thị trấn đều có mô hình hỗ trợ TN khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp trên 8.000 đoàn viên ưu tú, giới thiệu việc làm cho trên 1.000 TN. Nhờ đó, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi không ngừng được mở rộng về quy mô, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Những năm qua, Huyện Đoàn được tặng nhiều cờ thi đua của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn; bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;...

Tuổi trẻ Cần Đước tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Long An đã và đang triển khai, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận. Phát huy những kết quả đã đạt, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, để luôn xứng đáng là "cánh tay đắc lực", đội hậu bị tin cậy của Đảng./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/kien-cuong-thoi-chien-cong-hien-thoi-binh-bai-cuoi--a156334.html