Kiên Giang: Bắt 3 đối tượng về hành vi đập phá tài sản

CAH Phú Quốc đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Hồng Lợi, Ngô Minh Thuận, Nguyễn Hoàng Phi để điều tra về hành vi đập phá tài sản của người khác.

Đối tượng Lợi và Thuận tại cơ quan công an

Đối tượng Lợi và Thuận tại cơ quan công an

Theo đó vào ngày 10/3 đối tượng Nguyễn Hồng Lợi (sinh năm 1976, ngụ thị trấn Dương Đông) rủ Ngô Minh Thuận (sinh năm 1978, ngụ xã Gành Dầu) và Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 1990, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp) cùng 4 người bạn đến phòng vé bán máy bay của anh Trần Văn Thương, ở xã Gành Dầu để đánh người và đập phá tài sản thì tất cả đều đồng ý.

Đối tượng Phi bị bắt theo lệnh truy nã

Sau đó nhóm đối tượng này lấy hung khí lên xe ô tô đến phòng vé của anh Thương. Khi vừa tới nơi, Thuận và Phi và Lợi xông vào hành hung 3 nhân viên đang làm việc tại phòng vé, đồng thời dùng hung khí tự chế chém vỡ Laptop, cửa kính cường lực của phòng vé và đập phá hư hỏng 2 chiếc xe mô tô đang đậu phía trước nhà.

Gây án xong cả bọn lên xe tẩu thoát, nhưng Lợi và Thuận đã bị công an bắt giữ ít ngày sau đó, còn Phi bỏ trốn bị công an bắt theo lệnh truy nã vào ngày 27/5 vừa qua.

Hà Bắc

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/kien-giang-bat-3-doi-tuong-ve-hanh-vi-dap-pha-tai-san-d98779.html