Kiên Giang chăm lo tốt cho người bị ảnh hưởng Covid-19

Sáng 18/10, tại cuộc họp giao ban Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành, Chỉ huy trưởng trung tâm cho biết, tình hình dịch bệnh trong tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Các địa phương trong tỉnh phải tập trung làm tốt công tác tiêm vaccine, chăm lo vấn đề an sinh xã hội, nối lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch.

Một đội tiêm vaccine của xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành trước khi làm nhiệm vụ.

Đến hết ngày 17/10, tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận 7.292 ca mắc Covid-19, có 6.421 bệnh nhân đã điều trị khỏi, có 80 ca tử vong. Tỉnh đã tổ chức đón hơn 48.000 công dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương, trong đó đã có 402 ca F0.

Tiêm vaccine để người dân tự do đi lại

Sở Y tế tỉnh Kiên Giang báo cáo, trong tuần qua tỉnh thu dung điều trị 615 bệnh nhân, giảm 10 ca so tuần trước. Số bệnh nhân ra viện là 785 người, giảm 235 người. Số bệnh nhân đang điều trị tầng 1 là 791 người, tầng 2 là 74 bệnh nhân và 12 bệnh nhân điều trị tầng 3. Có 34.514 người trở về đang cách ly tại nhà. Số F1 đang cách ly tại nhà là 518 người, số người đang cách ly tại các cơ sở tập trung là 1.630.

Số ca F0 phát hiện trong các khu cách ly tập trung vẫn còn nhiều, F0 phát hiện trong cộng đồng vẫn còn và có xu hướng tăng lên trong thời gian gần đây. Một số ổ dịch nhỏ đã phát sinh liên quan đến người dân trổ về. Trong khi đó, tiến độ tiêm vaccine tại một số địa phương trong tỉnh còn chậm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình phòng, chống dịch và còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Hiện nay, Kiên Giang đang tăng cường nhân lực cho y tế tuyến cơ sở để làm tốt công tác quản lý các trường hợp F1 cách ly tại nhà, thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định để kịp thời phát hiện F0, truy vết, khoanh vùng, phong tỏa; phân loại các ca F0 phát hiện trong khu cách ly tập trung thành 3 nhóm và bố trí phân khu cách ly riêng biệt cho từng nhóm, để xác định chính xác lỷ lệ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng, bảo đảm đầy đủ phương tiện, vật tư, oxy để chăm sóc thật tốt các bệnh nhân ở tầng 1, tầng 2 không để bệnh chuyển nặng và đang khẩn trương tiến hành công tác tiêm vaccine để tiến tới miễn nhiễm cộng đồng. Các thành phố như Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên hiện tỷ lệ tiêm vaccine đạt khá cao. Trong đó, Phú Quốc hoàn thành 100% tiêm mũi 1, Rạch Giá hơn 80% và sẽ đạt tỷ lệ 100% trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương trong tỉnh tỷ lệ tiêm vaccine đạt rất thấp. Một số huyện vẫn chưa tiêm xong số lượng vaccine đã phân bố từ những đợt trước. Điểm yếu trong công tác tiêm vaccine tại nhiều địa phương ở Kiên Giang là chưa huy động được nguồn lực tại chỗ, trông chờ nhiều vào y tế tuyến trên; công tác nhập dữ liệu tiến hành thủ công chưa đạt theo tiến độ tiêm.

Những công dân từ các tỉnh, thành phố trở về.

Ông Lâm Minh Thành chỉ đạo các địa phương phải tập trung cho công tác tiêm vaccine vì Kiên Giang là một trong những địa phương được chính phủ, Bộ Y tế quan tâm bố trí với số lượng lớn. Việc thực hiện chậm tiến độ tiêm, hay cập nhật dữ liệu không kịp thời sẽ ảnh hưởng đến những đợt phân bổ kế tiếp. Vì vậy, các địa phương phải huy động nhân lực, máy móc thực hiện bảo đảm kế hoạch đề ra.

“Phấn đấu đến tháng 12 năm nay phải đạt tỷ lệ 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ngừa, công tác nhập dữ liệu phải được thực hiện song song. Các huyện tiêm vaccine không đạt sẽ không được phân bổ trong các đợt tới, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước nhân dân”, ông Lâm Minh Thành nhấn mạnh.

Hỗ trợ để người lao động hồi phục

Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân. Tỉnh đã và đang thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 168 của Chính phủ và chi hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người cho đối tượng là người lao động từ các tỉnh, thành phố trở về. Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang cho biết, ngân sách đã chi tạm ứng cho các địa phương hơn 1.475 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Gò Quao Võ Văn Trà cho hay, huyện có gần 7.000 công dân trở về, trong đó có 5 trường hợp F0. Huyện đã trích kinh phí chi hỗ trợ cho khoảng 4.200 đối tượng, các trường hợp còn lại đang tiếp tục chi. “Dù áp lực rất lớn, nhưng Gò Quao cố gắng đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm tình hình, chăm lo về chỗ ở, điều kiện sống, chăm sóc sức khỏe cho người dân...”, ông Võ Văn Trà nói.

Còn huyện Hòn Đất cũng đã đón gần 5.000 công dân trở về, trong đó có 47 ca dương tính với SARS-CoV-2. “Khi người dân về tới địa phương, huyện đã tổ chức phát gạo, nhu yếu phẩm, hỗ trợ sách, tập cho trẻ em học tập... Hòn Đất đã chi tiền 1,5 triệu đồng/người (từ 18 tuổi trở lên), với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Hiện nay, công dân vẫn tiếp tục trở về, nhưng mỗi ngày chỉ vài chục người nên mọi việc bảo đảm.

Theo ông Đặng Hoàng Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, tổng số đối tượng đã được duyệt chi theo Nghị quyết 68 là hơn 219.000 người, trong đó đã chi cho hơn 185.000 người (đạt 84%), với số tiền trên 220 tỷ đồng.

“Toàn tỉnh hiện có 63.000 lao động thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong số này có 28.000 lao động trong tỉnh, 35.000 lao động từ các tỉnh trở về. Qua điều tra có 8.500 lao động có nhu cầu giải quyết việc làm, 2.800 lao động có nhu cầu đào tạo nghề. Trong tỉnh có 162 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động, với khoảng 8.800 lao động”, ông Sơn thống kê.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và bảo đảm việc thanh quyết toán, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành giao quyền cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tài chính ra có văn bản gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố yêu cầu giải quyết dứt điểm, không để kéo dài.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/kien-giang-cham-lo-tot-cho-nguoi-bi-anh-huong-covid-19-669961/