Kiên Giang: Cháy hai tàu đánh cá, lan tiếp sang 3 nhà dân

Tàu đánh cá neo đậu sửa chữa bất ngờ bốc cháy, lan sang 1 tàu cá và 3 nhà dân khác gây thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Ngọn lửa bùng phát từ tàu cá rồi cháy lan sang 3 nhà dân. Ảnh: TT

Ngọn lửa bùng phát từ tàu cá rồi cháy lan sang 3 nhà dân. Ảnh: TT

Chiều ngày 13/1, trên kênh Ông Hiển, TP Rạch Giá, Kiên Giang xảy ra một vụ cháy 2 tàu đánh cá và 3 căn nhà.

Theo đó, khoảng 16h chiều cùng ngày, ngọn lửa bùng phát từ tàu đánh cá mang BKS KG-1948TS của ông Lưu Văn Hầu, (SN 1966) đang neo đậu để sơn sửa. Sau đó, ngọn lửa bùng phát cháy lan sang 1 tàu cá bên cạnh.

Chưa dừng lại, ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang 3 nhà dân bên cạnh gồm: căn nhà số 289 của bà La Thị Xuân Đào (SN 1968), căn nhà số 291 của ông La Thành Tín và căn nhà số 293 của bà Lưu Thị Mì.

Nhận được tin báo,lực lượng chức năng đã huy động xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Sau 20 phút thì đám cháy được khống chế và đến 17h15 thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tàu cá cháy dữ dội khi đang neo đậu trên sông. Ảnh: VOV

Hậu quả tàu cá BKS KG-1948TS cháy rụi hoàn toàn, còn tàu cá bên cạnh bị cháy hết 1 phần cabin và thân tàu. Ba căn nhà bị cháy lan cũng thiệt hại gần như hoàn toàn.

Ước tính vụ hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng, may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân công an đang tiến hành điều tra để tìm hiều nguyên nhân vụ cháy trên.

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/kien-giang-chay-hai-tau-danh-ca-lan-tiep-sang-3-nha-dan-59090-3.html