Kiên Giang: Chém người suýt mất mạng, 5 bị cáo lĩnh 73 năm tù

Kết luận giám định pháp y, thương tích mà nhóm bị cáo này gây ra cho nạn nhân Huỳnh Thanh Tây là 84% và Đặng Thiện Chiến là 17%.

Qua gần 1 tuần nghị án, ngày 20.3, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Quốc Chiến (24 tuổi), Nguyễn Thanh Điền (26 tuổi), Nguyễn Hữu Hải (23 tuổi), cùng ngụ TP.Rạch Giá; Lương Lâm Tuấn Kiệt (21 tuổi, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên) và Nguyễn Tấn Thành (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất) tổng cộng 73 năm tù về tội “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án này anh Huỳnh Thanh Tây (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, không có mâu thuẫn gì với các bị cáo) và Đặng Thiện Chiến (20 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá).

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Văn Vũ

Theo cáo trạng, Thành, Điền, Hải và Huỳnh Quốc Chiến là bạn bè thân thiết ngoài xã hội. Biết Điền có mâu thuẫn với Đặng Thiện Chiến, cả nhóm thống nhất khi nào gặp Thiện Chiến thì thông báo cho nhau để đánh người này nhằm bênh vực cho Điền.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 5.12.2021, Huỳnh Quốc Chiến ngồi uống nước tại một quán ở trước Công viên văn hóa An Hòa (thuộc phường An Bình, TP.Rạch Giá) thì phát hiện Thiện Chiến đang ngồi ở bàn bên cạnh cùng với anh Huỳnh Thanh Tây và một số người khác.

Huỳnh Quốc Chiến liền đi thông báo cho Thành, Điền, Hải và Kiệt, sau đó cả nhóm đi lấy hung khí đến nơi Thiện Chiến đang ngồi uống nước để hành hung.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Huỳnh Quốc Chiến điều khiển xe gắn máy chở Thành đến chỗ của nhóm Thiện Chiến đang ngồi. Khi xe máy áp sát nhóm người trên, Thành cầm dao chém vào bàn tay phải của Thiện Chiến gây thương tích khiến anh này bỏ chạy. Sau đó, Thành chém liên tục anh Huỳnh Thanh Tây làm nạn nhân đứt lìa cánh tay trái. Trong lúc đó, Huỳnh Quốc Chiến cũng đánh Huỳnh Thanh Tây khiến anh té ngã ra đường.

Lúc này, Kiệt cũng chở Điền và Hải tới nơi. Cả nhóm cầm dao rượt đuổi những người trong nhóm của Thiện Chiến nhưng chưa gây thương tích cho ai do những người trên đã bỏ chạy. Sau đó, nhóm của Huỳnh Quốc Chiến lên xe rời khỏi hiện trường.

Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Đến ngày 12.12.2021, Thành, Điền, Chiến, Hải và Kiệt bị công an bắt giữ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thành 17 năm tù, Quốc Chiến 15 năm tù, Điền 15 năm tù, Hải 14 năm tù và Kiệt 12 năm tù. Đồng thời buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho anh Huỳnh Thanh Tây số tiền 645 triệu đồng và anh Thiện Chiến số tiền gần 70 triệu đồng.

Tô Văn - Văn Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/kien-giang-chem-nguoi-suyt-mat-mang-5-bi-cao-linh-73-nam-tu-194525.html