Kiên Giang: Công bố thành lập Thành phố Hà Tiên

Sau hàng chục năm năm phấn đấu, Hà Tiên giờ đã trở thành thành phố thuộc tỉnh với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng rất cao so với thời còn thị xã.

Sáng nay, 3/11 tại Hội trường Thành ủy Hà Tiên (Kiên Giang) đã diễn ra buổi họp báo công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận Hà Tiên được nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh; đồng thời hội thảo với chủ đề “Quảng bá du lịch trong bối cảnh công nghiệp 4.0”.

Lãnh đạo Hà Tiên công bố Nghị quyết công nhận Hà Tiên là thành phố trực thuộc tỉnh. Ảnh: Thụy Vũ

Lãnh đạo Hà Tiên công bố Nghị quyết công nhận Hà Tiên là thành phố trực thuộc tỉnh. Ảnh: Thụy Vũ

Buổi họp báo do Thành ủy, UBND TP Hà Tiên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức với sự có mặt của đại diện hơn 30 cơ quan báo, đài trung ương và địa phương cùng nhiều chuyên gia nổi tiếng đến từ các hãng du lịch lữ hành lớn.

Thị xã Hà Tiên nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Kiên Giang với dân số 80.215 người trên diện tích tự nhiên 179 Km2. Khoảng thời gian 20 năm kể từ khi thị xã được thành lập vươn lên một thành phố trực thuộc tỉnh là một chặng đường dài ghi dấu sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương. Vào năm 1998, thu nhập bình quân đầu người của Hà Tiên chỉ có 4,4 triệu đồng thì đến cuối năm 2017 con số này đã lên đến 68,9 triệu đồng, tăng 15,4 lần. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 17,7%/ năm.

Thành phố Hà Tiên hôm nay. Ảnh: Thanh Niên

Là một thành phố ven biển Tây Nam, có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: quần đảo Hải Tặc, bãi biển Mũi Nai, Thạch Động… Hà Tiên xác định rõ du lịch là một mũi nhọn làm đòn bẩy để kích thích sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nếu như vào năm 1998, khi thị xã mới thành lập lượng du khách đến với địa phương là 437.219 lượt thì đến cuối năm 2017 số lượng này đã lên đến 2.363.668 lượt khách.

Đặc biệt, tháng 4/2003, công trình cầu Tô Châu được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã làm thông suốt hệ thống giao thông huyết mạch giữa Quốc lộ 80 với khu vực trung tâm thị xã kết nối giao thương với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Cửa khẩu thương mại Quốc tế Hà Tiên là nơi xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất cho các tỉnh trong khu vực với tổng kim ngạch năm 2017 là 51,8 triệu USD, tăng trên 3,2 lần so với năm 1998. Ngoài ra, nông nghiệp Hà Tiên cũng được quan tâm theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế với nhiều mô hình canh tác tiên tiến được ứng dụng. Giá trị canh tác trên 1ha đạt trên 51, triệu đồng/ năm, tăng 6,1 lần so với ngày đầu thị xã mới thành lập.

Bến tài khách Hà Tiên. Ảnh: ITN

Trao đổi với Báo Gia đình Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Nhàn – Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên cho biết: “Hà Tiên được nâng lên thành phố trực thuộc tỉnh đáp ứng được nguyện vọng, lòng mong mỏi của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương. Bên cạnh niềm vui to lớn còn rất nhiều thách thức phía trước. Là một đô thị biên giới, vùng biển đảo rộng, phức tạp nên việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc tuyến phòng thủ biên giới đồng thời phát triển mối quan hệ hợp tác với các tỉnh thuộc nước láng giềng Campuchia là một trọng trách mà thành phố trẻ Hà Tiên đang gánh vác. Năm 1995 quân và dân Hà Tiên vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Tiếp đó năm 2007, Hà Tiên lại tiếp tục được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3. Những thành quả đó tạo nên khí thế, quyết tâm cho Hà Tiên trong bước chuyển mình lên thành phố”.

Video: Phong Điền - Cái nôi du lịch sinh thái của TP Cần Thơ

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/kien-giang-cong-bo-thanh-lap-thanh-pho-ha-tien-d135666.html