Kiên Giang: Diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh tại KCN Thạnh Lộc

Chiều ngày 30/1, Ban Chỉ đạo diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Kiên Giang tổ chức Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh tại KCN Thạnh Lộc.

Ông Lê Quang Định, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì buổi diễn tập.

Tham dự buổi diễn tập có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh; lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Theo tình huống giả định, vào giờ G ngày N, tại phân xưởng sản xuất 3B, của Công ty cổ phần Thái Bình (Kiên Giang) diện tích khoảng 28.000m2 và giờ G+1 ngày N tại Nhà kho thành phẩm B của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang diện tích khoảng 1.000m2, để tạo tiếng vang về chính trị, bọn tội phạm sử dụng bom xăng hẹn giờ đặt ở các vị trí có nhiều chất cháy và đường thoát nạn.

Đám cháy nhanh chóng cháy lan ra khu vực xung quanh, tạo ra nhiều khói, khí độc, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng, khoảng 100 công nhân đang làm việc bị kẹt trên các tầng không thoát được nên đã chạy ra ban công, cửa sổ để cầu cứu.

Đám cháy nhanh chóng, lan truyền qua các khu vực khác của nhà xưởng, 2.000 công nhân đang làm việc tại khu vực này chen chúc, dẫm đạp chạy thoát thân tạo cảnh tượng hỗn loạn.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy.

Sau khi phát hiện cháy, Đội PCCC tại chỗ của Khu công nghiệp Thạnh Lộc nhanh chóng báo động toàn công ty. Đội trưởng liền điện thoại báo cho Trung tâm chỉ huy 114, UBND xã Thạnh Lộc, Công an xã Thạnh Lộc và Giám đốc Công ty.

Sau đó nhanh chóng thành lập 3 tổ: tổ 01 cứu người, tổ 2 cứu tài sản, tổ 3 tổ chức chữa cháy. Các đội viên ở các tầng chịu trách nhiệm hướng dẫn công nhân thoát nạn ra lối thoát không bị nhiễm khói.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xuất 6 phương tiện gồm: 1 xe chỉ huy, 1 xe thang, 1 xe CNCH, 3 xe chữa cháy, cháy nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nhiều xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường kịp thời.

Đồng thời, đề nghị Giám đốc Công an tỉnh điều động các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Rạch Giá, Công an huyện Châu Thành, Bệnh xá Công an tỉnh các đơn vị liên quan cùng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo phương án.

Với chiến thuật hợp lý, các lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng hoàn thành các đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chiến đấu với giặc lửa.

Sau 20 phút chữa cháy, ngọn lửa đã dập tắt hoàn toàn, mang lại sự bình yên cho Khu công nghiệp và cứu được trên 100 người bị nạn.

2.000 công nhân đang làm việc tại khu vực này chen chúc, dẫm đạp chạy thoát thân tạo cảnh tượng hỗn loạn.

Ông Lê Quang Định, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, đây là cuộc diễn tập quy mô cấp tỉnh, nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp tác chiến của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH và các lực lượng trên địa bàn tỉnh tham gia xử lý tình huống cháy lớn.

Buổi diễn tập đã thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc, bài bản, khoa học và sáng tạo. Các lực lượng đã có sự phối hợp nhuần nhuyễn, triển khai nhanh phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đáp ứng yêu cầu kịch bản đề ra...

Sau 20 phút chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Qua buổi diễn tập giúp nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện, phối hợp hiệp đồng tác chiến cũng như khả năng vận hành các trang thiết bị, phương tiện.

Thanh Xuân - Tiến Dũng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-tap-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-cap-tinh-tai-kcn-thanh-loc-a638583.html