Kiên Giang: Đồng cỏ bàng Phú Mỹ bị cháy

Ngày 10.4, Ban quản lý Khu bảo tồn sinh cảnh Phú Mỹ (H.Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) cho biết, trưa cùng ngày, 1 vụ cháy xảy ra tại khu bảo tồn sinh cảnh Phú Mỹ, nơi có nhiều diện tích rừng tràm và đồng cỏ bàng bị cháy.

Nhiều vạt tràm bị thiêu rụi sau đám cháy - Ảnh: Uyên Phương

Khi đám cháy xảy ra, lực lượng bảo vệ tại chỗ, phối hợp cùng chính quyền địa phương, ngành kiểm lâm… nhanh chóng chữa lửa. Thế nhưng, do gặp gió mạnh, trời nắng nóng nên việc chữa cháy rất khó khăn. Đám cháy lan rộng tới khoảng 5 khu vực khác nhau làm thiệt hại hàng loạt rừng tràm tự nhiên và đồng cỏ bàng (nơi sếu đầu đỏ sinh sống).

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Uyên Phương

Khu bảo tồn sinh cảnh Phú Mỹ được thành lập năm 2016, với vùng lõi rộng 960ha, nơi đồng cỏ bàng duy nhất còn sót lại ở ĐBSCL. Thành lập khu bảo tồn đồng cỏ bàng nhằm quản lý khai thác phù hợp, không làm kiệt quệ sinh thái đồng cỏ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững cho cộng đồng tại địa phương...

Hiện các ngành chức năng đang điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy. Có thể do dân đốt đồng nơi lân cận gây ra cháy lớn.

Uyên Phương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/kien-giang-dong-co-bang-phu-my-bi-chay-85786.html