Kiên Giang: Ghe đánh cá lật úp, 3 ngư dân được cứu sống

Chiều 23-3, Thiếu tá Đoàn Ngọc Giang, Phó Đồn trưởng Đồn BP Nam Du, BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa cứu 3 ngư dân và trục vớt một ghe đánh cá bị lật úp tại khu vực bãi Cây Mến, thuộc quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Các chiến sĩ Đồn BP Nam Du trục vớt ghe đánh cá bị lật úp sáng ngày 23-3. Ảnh: Thế Hạnh

Lúc 9 giờ 45 phút ngày 23-3, nhận được tin báo từ đồng chí Đào Hữu Hiền, Bí thư Đảng ủy xã An Sơn, có 1 phương tiện gặp nạn tại khu vực bãi Cây Mến. Ngay lập tức, Đồn BP Nam Du đã cử 4 đồng chí kết hợp với lực lượng Công an xã và Xã đội An Sơn đến hiện trường.

Khi đến nơi thì phương tiện đã chìm, đội cứu hộ nhanh chóng huy động lực lượng cứu người, sau đó tiến hành trục vớt ghe cá.

Chiếc ghe đánh cá bị chìm mang ký hiệu KG 92381 là của anh Trần Văn Nhanh, sinh năm 1987, hành nghề cào cá cơm, thường trú ở ấp Ba Biển, xã Nam Yên, huyện An Biên làm chủ và tài công. Trên tàu, ngoài tài công còn có 2 người khác là Võ Công Thành, sinh năm 1994, quê tỉnh Đồng Tháp và Trần Văn Tuấn, sinh năm 1985, quê xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Nguyên nhân do sóng to, ghe đang chạy thì bị lật úp và chìm ở tọa độ cách Bãi Cây Mến, xã An Sơn khoảng 21 hải lý. Sau 3 giờ, Đồn BP Nam Du cùng các lực lượng chức năng địa phương và gia đình đã trục vớt ghe cá kéo vào bờ.

Thế Hạnh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kien-giang-ghe-danh-ca-lat-up-3-ngu-dan-duoc-cuu-song/