Kiên Giang: Hai người đàn ông nuôi tôm ở Campuchia nhập cảnh trái phép

Do làm ăn bên Campuchia không có lời, ông Việt và ông Tâm quyết định quay trở về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Chiều 2.7, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt giữ ông Trần Văn Việt (SN 1970, ngụ H.Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và ông Huỳnh Thanh Tâm (SN 1976, ngụ H.Kế Sách, Sóc Trăng) có hành vi nhập cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát phòng chống xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh: Tiến Vinh

Vào lúc 6 giờ ngày 1.7, Trạm Kiểm soát biên phòng Vàm Hàng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đang tuần tra thì phát hiện ông Việt và ông Tâm có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Lực lượng chức năng mời 2 người này về trạm để làm việc.

Tại đây, ông Việt và ông Tâm khai nhận từ tháng 9.2020 cả hai đã qua Campuchia để nuôi tôm. Do nuôi tôm gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh bên đó diễn biến phức tạp, hai ông quyết định liều nhập cảnh trái phép để về nước tìm kiếm việc làm khác ổn định cuộc sống.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/kien-giang-hai-nguoi-dan-ong-nuoi-tom-o-campuchia-nhap-canh-trai-phep-167897.html