Kiên Giang: Hiến máu tình nguyện 'Lễ hội Xuân hồng năm 2024'

Ngày 7 - 1, tại Tp. Rạch Giá, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang phát động chiến dịch 'Lễ hội Xuân hồng năm 2024' với sự tham gia của trên 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Ban tổ chức tiếp nhận được 494 đơn vị máu.

Quảng cảnh Lễ hội Xuân hồng năm 2024

Với thông điệp "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", tại Lễ hội Xuân hồng năm 2024, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, bà Bùi Thị Hòa, nêu rõ, phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Năm 2023, toàn quốc vận động, tiếp nhận hơn 1,5 triệu đơn vị máu, đạt 110% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của phong trào hiến máu tình nguyện tại Kiên Giang.

Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang, cho biết, năm 2023, toàn tỉnh có 36 đơn vị hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo. Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo tổ chức 80 điểm hiến máu tập trung, kết quả đã tiếp nhận được 23.579 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh, vượt 102% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đạt 130,99% chỉ tiêu Trung ương giao.

Cán bộ, chiến sĩ công an hiến máu tình nguyện

Dịp này, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh trao tặng 24 phần quà cho 24 tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu.

Lễ hội Xuân hồng là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị cục bộ cho các bệnh viện sau dịp Tết Nguyên đán, là nét đẹp văn hóa của tình người trong dịp Tết đến Xuân về.

Trương Anh Sáng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/kien-giang-hien-mau-tinh-nguyen-voi-chu-de-le-hoi-xuan-hong-nam-2024-a22699.html