Kiên Giang hỏa tốc yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 4-Noru

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các địa phương đảm bảo an toàn, phòng, chống ngập lụt cho các khu đô thị tập trung, KCN, đảm bảo an toàn hồ đập chứa nước ở đảo và vùng hạ du, hệ thống đê điều.

Tàu thuyền trên địa bàn thành phố Phú Quốc vào nơi neo đậu tránh trú bão. (Nguồn: kinhtedothi.vn)

Tàu thuyền trên địa bàn thành phố Phú Quốc vào nơi neo đậu tránh trú bão. (Nguồn: kinhtedothi.vn)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh vừa có công văn hỏa tốc gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 4.

Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi chặt diễn biến của bão để có hướng xử lý; chỉ đạo và thông tin kịp thời, hướng dẫn nhân dân biết để chủ động phòng tránh; phối hợp với các lực lượng kêu gọi tàu, thuyền ngoài khơi thoát khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú tránh bão, hướng dẫn người dân sắp xếp việc neo đậu tàu, thuyền đã về bờ.

Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố triển khai công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống ngập lụt cho các khu đô thị tập trung, khu công nghiệp, đảm bảo an toàn hồ đập chứa nước ở đảo và vùng hạ du, hệ thống đê điều, đặc biệt là hồ nước Dương Đông, thành phố Phú Quốc và những trọng điểm đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh; bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết và sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và vận động người dân thực hiện chằng chống nhà cửa, kho, hướng dẫn triển khai biện pháp đảm bảo an toàn đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan kiểm đếm, nắm chắc số lượng, vị trí tàu, thuyền, thuyền viên trên tàu; duy trì thông tin, liên lạc với các tàu, thuyền, đặc biệt tàu, thuyền đánh bắt xa bờ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo thường xuyên cho các thuyền trưởng, chủ tàu, thuyền hoạt động nghề cá, phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; duy trì lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, triển khai những yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh; thường xuyên theo dõi diễn biến của bão để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, do ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết trên địa bàn tỉnh có mưa rào và rải rác có dông, phổ biến có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, dự báo kéo dài đến hết ngày 28/9. Sau đó, mưa dông sẽ giảm dần, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại đô thị, vùng trũng thấp.

Khu vực Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Tây Nam dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Trung trung Bộ nối với bão số 4. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, xu hướng hoạt động mạnh dần.

Thời tiết đất liền Kiên Giang mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, phổ biến có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào trưa, chiều.

Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3; trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét, gió giật mạnh. Vùng biển Kiên Hải-Phú Quốc và Thổ Chu có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4, có lúc giật cấp 5. Biển bình thường, có lúc động nhẹ. Độ cao sóng 1-2m; trong cơn dông đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh./.

Lê Sen (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kien-giang-hoa-toc-yeu-cau-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-4noru/820469.vnp