Kiên Giang hoàn thành tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2022 được xem là cuộc diễn tập lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh. Các đơn vị, lực lượng đã tham gia diễn tập nghiêm túc, chặt chẽ, hoàn thành tốt nội dung, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Sáng 23-9, đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trương Minh Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9; đồng chí Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương.

Thời gian diễn tập từ ngày 29 đến 31-8, thể hiện đầy đủ 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2022.

Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn với hơn 4.000 lực lượng, trên 500 phương tiện tham gia, với nhiều lực lượng Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 tham gia như Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370), Tiểu đoàn Đặc công (Quân khu 9).

Nhiều nội dung lần đầu được thực hiện tại cuộc diễn tập lần này, tiến hành trên nhiều địa điểm và khu vực khác nhau. Có thể nói, đây là cuộc tổng kiểm tra toàn diện về năng lực vận hành cơ chế, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng phối hợp, hiệp đồng của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang, được Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 9 chọn để rút kinh nghiệm cho các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu.

Cuộc diễn tập diễn ra ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Thời gian từ khi triển khai ý định diễn tập đến thực hành diễn tập ngắn, thời tiết vào cao điểm mùa mưa, bão và trong điều kiện dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát nên gặp không ít khó khăn trong quá trình chỉ đạo, kiểm tra, điều hành công tác chuẩn bị, thiết kế xây dựng các khu vực diễn tập.

Song, được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong tỉnh Kiên Giang, sau gần 4 tháng chuẩn bị, cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định, đạt được kết quả quan trọng về nhiều mặt và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình (giữa) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trương Minh Khải khẳng định cuộc định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2022 được xem là cuộc diễn tập lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh. Đồng thời ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, lực lượng đã tham gia diễn tập nghiêm túc, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hoàn thành tốt nội dung, ý định cuộc diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thiếu tướng Trương Minh Khải đánh giá khung diễn tập các cấp bám sát nội dung, ý định diễn tập của Quân khu 9, thực hành diễn đúng, đủ các nội dung theo trình tự của từng vấn đề huấn luyện; có trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ được vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, tham mưu của lực lượng vũ trang.

Các phần thực binh hoàn thành tốt, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối khi huy động số lượng lớn về người, phương tiện, khối lượng thuốc nổ, đạn hơi…

Đồng chí Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh phải tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc trong tình hình mới, xem đây vừa là yêu cầu, vừa là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong tỉnh. Phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác diễn tập.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị tiếp tục quán triệt thực hiện tốt quan điểm xây dựng thế trận lòng dân làm gốc để làm cơ sở xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; làm tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; nêu cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tập trung hướng về cơ sở, chủ động nắm và dự báo tình hình một cách sát đúng, chủ động xử lý tình huống để đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Dip này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen 62 tập thể, 206 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Tin và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//thoi-su/kien-giang-hoan-thanh-tot-cuoc-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-tinh-nam-2022-10852.html