Kiên Giang: Hội chữ thập đỏ huyện Hòn Đất tiếp tục hoạt động cứu trợ xã hội, trợ giúp nhân đạo

Năm 2023, Hội chữ thập đỏ huyện Hòn Đất (Kiên Giang) tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ xã hội, trợ giúp nhân đạo phấn đấu đạt từ 6 tỷ đồng trở lên, trong đó công tác xã hội đạt 3 tỷ đồng, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng đạt 2 tỷ đồng, hiến máu tình nguyện 1 tỷ đồng.

Nhà chữ thập đỏ - An cư lạc nghiệp

Đồng thời Hội gắn kết, hỗ trợ từ 90% địa chỉ đã lập hồ sơ trợ giúp nhân đạo, mức trợ giúp 01 địa chỉ/năm đạt từ 2-3 triệu đồng trở lên. Vận động hiến máu tình nguyện đạt 1.005 đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 90%; tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện đạt 1%.

Cùng với đó, Hội chữ thập đỏ huyện Hòn Đất phát triển hội viên, tình nguyện viên; xây dựng quỹ Hội 50 triệu đồng cấp huyện; 10 triệu đồng đối với các xã, thị trấn; 60% cơ sở Hội cấp xã đạt xuất sắc, 40% đạt khá, không có cơ sở Hội trung bình.

Huyện Hòn Đất có 14 Hội CTĐ xã, thị trấn; 86 chi hội ấp, khu phố với 1.176 hội viên. Năm 2022, bằng các nguồn lực, các cấp Hội cất mới và sửa chữa 50 căn nhà Chữ thập đỏ, trong đó, Mỹ thuận 30 căn, Mỹ Thái 04 căn, Sơn Kiên 02 căn; Mỹ Lâm 01 căn, Nam Thái Sơn 02 căn; Lình Huỳnh 02 căn; Mỹ Phước 06 căn, Mỹ Hiệp Sơn 01căn, Bình Giang 01 căn, Sơn Bình 01căn, trị giá 1,1 tỷ đồng. Các câp Hội đã cất mới và sửa chữa 15 cây cầu nông thôn trị giá trên 4,9 tỷ đồng; khoan 04 cây nước, lắp đặt 02 hệ thống lọc nước; sửa chữa 2.850m lộ nông thôn và 10 trụ điện phát sáng trị giá trên 762 triệu đồng...

Trương Anh Sáng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/kien-giang-phong-trao-chu-thap-do-huyen-hon-dat-dat-hieu-qua-a17708.html