Kiên Giang: Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát huy mọi nguồn lực thực hiện tốt an sinh xã hội

Sáng ngày 19/7, tại Ban dân vận huyện Gò Quao, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Bùi Thúy Hào, Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang phát biểu hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Kiên Giang đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu và lưu ý các cấp hội cần phát huy tinh thần sáng tạo của hội viên hướng về cơ sở thực hiện tốt, hiệu quả các phong trào an sinh xã hội ở địa phương.

Hội nghị triển khai phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” giai đoạn 2022-2027 và triển khai thực hiện chương trình tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2023 cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở.

Bà Bùi Thúy Hào, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang nêu rõ: 6 tháng cuối năm 2023, các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Phong trào “Người tốt việc thiện, chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái”; Phong trào “hiến máu tình nguyện”, Phong trào “Tết Nhân ái” năm 2024,...

Trong 06 tháng đầu năm 2023 các cấp Hội vận động nguồn lực an sinh xã hội với tổng giá trị 118 tỷ 437 triệu đồng/100 tỷ đồng. Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng 11 kỷ niệm chương, 73 Bằng khen; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 193 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua 03 năm triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” trên địa bàn tỉnh đã mang lại lợi ích thiết thực cho người nghèo, khó khăn và yếu thế trong xã hội. Tổng trị giá huy động nguồn lực xã hội đạt 73 tỷ 586 triệu đồng, (kế hoạch 2021-2023 là 52 tỷ đồng) hỗ trợ cho 302.732 lượt người nghèo, khó khăn.

Quang cảnh hội nghị Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang

Các đại biểu đã được Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Thuận trao đổi kinh nghiệm về xây dựng quỹ “Tháng Nhân đạo” hằng năm, từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023 Hội đã vận động xây dựng quỹ “Tháng Nhân đạo” được 344.041.500 đồng.

Nhân dịp này, Hội chữ thạp đỏ tỉnh Kiên Giang tặng Giấy khen cho 07 tập thể có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ “Tháng nhân đạo” năm 2023.

Trương Anh Sáng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/kien-giang-hoi-chu-thap-do-tinh-phat-huy-moi-nguon-luc-thuc-hien-tot-an-sinh-xa-hoi-a19906.html