Kiên Giang: Hội chữ thập đỏ triển khai công tác năm 2024

Sáng ngày 24/1 tại Tp. Rạch Giá, Hội chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh Khóa VII, Nhiệm kỳ 2022-2027. Tổng kết công tác Hội và đề xuất nhiệm vụ năm 2024.

Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang, phát biểu

Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang phát biểu nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 và những năm tiếp theo các cấp Hội Chữ thập đỏ tăng cường công tác vận động xây dựng nhà Chữ thập đỏ, Tết nhân ái, nguồn lực hiến máu tình nguyện, dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật; an toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn; người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái,…nhằm lan tỏa lòng nhân ái, cổ vũ hành động tử tế góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, đề cao giá trị nhân đạo trong cộng đồng.

Hội CTĐ tỉnh phấn đấu phát triển mới 1.500 hội viên, 1.500 tình nguyện viên. Mỗi huyện, thành Hội thành lập mới 01 Hội cơ sở trường THPT, 02 Chi hội CTĐ trường THCS, 02 Chi hội CTĐ trường tiểu học, mẫu giáo, phát triển mới 01 mô hình “Dân vận khéo”,...

Các cấp Hội vận động hiến máu tình nguyện đạt 23.100 đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 90%, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện đạt 1,3% trở lên; 100% các huyện, thành Hội có ít nhất 02 loại hình Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện và vận động từ 10 đến trên 20 người đăng ký hiến tặng mô, tạng, cơ thể người.

Đồng thời hoạt động cứu trợ xã hội, trợ giúp nhân đạo đạt từ 100 tỷ đồng trở lên, trong đó, công tác xã hội đạt 65 tỷ đồng, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng đạt 20 tỷ đồng, hiến máu tình nguyện đạt 15 tỷ đồng.

Hội CTĐ cấp tỉnh phấn đấu có Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ 500 triệu đồng, trong đó, quỹ dự trữ phòng, chống thiên tai, tình huống khẩn cấp 200 triệu đồng; cấp huyện, thành phố 50 triệu đồng, trong đó 20 triệu là đồng quỹ dự trữ phòng, chống thiên tai, tình huống khẩn cấp; cơ sở Hội 10 triệu đồng, trong đó 4 triệu đồng quỹ dự trữ phòng, chống thiên tai, tình huống khẩn cấp. Giá trị nguồn lực do mỗi cấp Hội vận động tăng từ 5%/năm.

Cùng với đó, các cấp Hội thực hiện tốt các phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” gắn với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, quản lý và trợ giúp từ 90% đối tượng, bình quân mức trợ giúp 01 địa chỉ/năm từ 3 đến 4 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Đen, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Hiệp, phát biểu

Năm 2023, các cấp Hội phát triển mới 1.645 hội viên, 519 tình nguyện viên. Hiện toàn tỉnh có 21.403 hội viên, 15.607 tình nguyện viên; vận động nguồn lực giá trị 202 tỷ 272 triệu đồng.

Hội CTĐ tỉnh đã đề nghị Trung ương Hội tặng 24 kỷ niệm Chương vì sự nghiệp nhân đạo và 58 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng 222 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, công tác vận động hiến máu tình nguyện, có thành tích đóng góp công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 284 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; 10 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 11 Hội Chữ thập đỏ cấp huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Trương Anh Sáng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/kien-giang-hoi-chu-thap-do-tinh-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-nhan-dao-chu-thap-do-a22961.html