Kiên Giang khai mạc Hội thi lân sư lần nhất

Tối 22-1, tại khu đô thị Phú Cường, TP Rạch Giá, Kiên Giang đã diễn ra 'Hội thi lân sư cúp Phú Cường mở rộng' với sự thu hút của 34 đội thi đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Vũng Tàu và Bình Phước. Đây là một trong những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân của tỉnh Kiên Giang, được tổ chức tại TP Rạch Giá.

Các đơn vị như Sa Long Sương, Hồng Anh Đường, Tinh Long Đường, Phúc Ấn, Đại Đoàn Kết, Hào Dũng Đường đã đem đến những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, sôi động và đầy hấp dẫn với phần thi Địa Bửu trong đêm đầu tiên cùng các phần trình diễn của nhiều đội thi khác. Mang đến cho khán giả những cảm xúc vỡ òa và không ngớt những tràn pháo tay dành cho những điệu múa nghệ thuật này, lần đầu tiên người dân TP Rạch Giá được mãn nhãn chứng kiến những tiết mục lân sư xuất sắc đến vậy.

Đến với hội thi lân sư rồng lần thứ nhất tại TP Rạch Giá, các đội thi đều có sự đầu tư kỹ lượng từ trang phục, thiết kế, chăm chút “ngoại hình” của những chú lân sư, đồng thời còn có những kỹ thuật luyện tập điêu luyện, nội dung thi đấu bài bản, chất lượng cao. Bên cạnh đó, tổ trọng tài được tuyển chọn từ đội lân sư chuyên môn cao, tên tuổi khẳng định tại Việt Nam, từng có kinh nghiệm tham dự nhiều giải thi đấu trong nước và quốc tế, giúp cho hội thi được tổ chức quy mô chất lượng, tính chuyên môn cao.

Theo ông Đặng Công Bình, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, Trưởng Ban Bảo vệ Di tích lịch sử - Văn hóa Mộ và Đình Nguyễn Trung Trực, hội thi được tổ chức tạo địa điểm vui chơi giải trí, phục vụ cộng đồng cư dân thành phố, các địa bàn lân cận và du khách từ các nơi đến với thành phố trong mùa Tết Nguyên đán 2019. Đồng thời, phát triển phong trào thể thao, đậm chất thượng võ nhằm nâng cao sức khỏe, lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc qua bộ môn lân sư.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Diễm Thúy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CPĐT Phú Cường Kiên Giang cho biết, đơn vị vô cùng vinh dự khi trở thành nhà tài trợ chính của hội thi, góp phần hỗ trợ xây dựng hoạt động nghệ thuật nhân văn đầy ý nghĩa, tạo sự kết nối giữa văn hóa - thương mại - xã hội. Đây cũng là hoạt động đầu trong chuỗi hoạt động mừng Xuân Tết Kỷ Hợi tại khu đô thị Phú Cường, như tổ chức sự kiện đường hoa chợ hoa du Xuân và tạo tiền đề tốt cho sự phát triển các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống người dân thông qua các hoạt động sự kiện của Công ty CPĐT Phú Cường Kiên Giang trong năm 2019.

“Hội thi lân sư cúp Phú Cường mở rộng” sẽ tiếp tục diễn ra vào đêm 23-1 với màn so tài của 19 đội thi trong phần thi Mai Hoa Thung và trao giải chung cuộc cho tất cả các đội, Ban Giám khảo sẽ chọn ra từ mỗi nội dung các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba để trao cúp và cờ lưu niệm.

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/38999002-kien-giang-khai-mac-hoi-thi-lan-su-lan-nhat.html