Kiên Giang: Khánh thành cầu nông thôn kênh Vĩnh Tế

Sáng 25-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kiên Giang và BĐBP Kiên Giang phối hợp với Hội LHPN huyện Giang Thành tổ chức Lễ khánh thành cầu nông thôn kênh Vĩnh Tế và thực hiện chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' tại ấp Đồng Cừ, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Ban Tổ chức cắt băng khánh thành cầu nông thôn kênh Vĩnh Tế. Ảnh: Hoàng Thơ

Ban Tổ chức cắt băng khánh thành cầu nông thôn kênh Vĩnh Tế. Ảnh: Hoàng Thơ

Tại Lễ khánh thành, đồng chí Lâm Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Với sự hỗ trợ của Hội LHPN TP Cần Thơ, cùng với sự đồng hành của Hội LHPN các cấp trong tỉnh, 2 xã biên giới huyện Giang Thành và 1 xã bãi ngang ven biển huyện An Biên đã được hỗ trợ xây dựng cầu nông thôn, nhà mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế, tặng quà, xe đạp, học bổng, làm công trình tuyến đường hoa...

Bên cạnh đó, Hội LHPN cơ sở đã được hướng dẫn tổ chức các hoạt động hội, phong trào phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hoạt động khánh thành cầu nông thôn kênh Vĩnh Tế cũng nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020, nhằm góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Người dân vui mừng khi có cầu mới qua lại. Ảnh: Hoàng Thơ

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Điều cho biết: Trong những năm qua, xã Vĩnh Điều là xã biên giới còn nhiều khó khăn, thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135 của Chính phủ. Tuy đã được cấp trên quan tâm và đầu tư khá lớn về cơ sở hạ tầng, nhiều công trình cầu, đường giao thông nhưng do điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Địa phương đã nhận được sự hỗ trợ xây dựng cầu nông thôn từ Hội LHPN tỉnh theo chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Qua gần 1 tháng triển khai thi công xây dựng với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng, công trình đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại hàng ngày của nhân dân và lực lượng vũ trang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Hoàng Thơ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kien-giang-khanh-thanh-cau-nong-thon-kenh-vinh-te/