Kiên Giang: Ngư dân đi khai thác hải sản cũng phải đóng tiền bảo kê

Ngày 2/7, thông tin từ Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nhóm thanh niên cưỡng đoạt tài sản của ngư dân.

Lệnh bắt tạm giam được thực hiện vào ngày 1/7. Nhóm đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Phạm Thanh Hải (SN 1984), ngụ xã Thuận Hòa; Khâu Văn Xuyên (SN 1992), ngụ xã Tân Thạnh và Nguyễn Minh Đệ (SN 1994), ngụ xã Đông Hưng A, huyện An Minh cùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

3 đối tượng: Hải, Xuyên, Đệ (từ trái qua).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, theo nhiều hộ ngư dân đi cào hến trên vùng biển huyện An Minh thì bị Hải, Xuyên và Đệ dọa, bắt phải đóng tiền từ 300- 500 nghìn đồng/lượt. Nếu không đóng tiền thì sẽ bị đuổi đánh, dọa bắn.

Cũng theo cơ quan điều tra, từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2022, các đối tượng này đã thu của nhiều ngư dân với số tiền hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng Phạm Thanh Hải còn gây thương tích cho một ngư dân khi người này không chịu đóng tiền cho y.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang thông báo đến người dân, ai đã bị các đối tượng trên cưỡng đoạt tài sản kể cả trên biển và trên đường bộ thì đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện An Minh trình báo để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hòa Minh- Văn Vũ

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/kien-giang-ngu-dan-di-khai-thac-hai-san-cung-phai-dong-tien-bao-ke/20220702085222504