Kiên Giang: Nhiều sai phạm ở U Minh Thượng

Sau khi Nhân Dân điện tử đưa tin 'Bắt tạm giam ba bị can liên quan đến sai phạm tại huyện U Minh Thượng', ông Trần Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng đã liên lạc với phóng viên và cho biết, việc khởi tố, bắt tạm giam ba bị can tại U Minh Thượng không liên quan đến sai phạm hơn tám tỷ đồng theo kết luận số 02, ngày 26-6-2019 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang.

Công trình bờ kè chống sạt lở có sai phạm.

Công trình bờ kè chống sạt lở có sai phạm.

NDĐT - Sau khi Nhân Dân điện tử đưa tin “Bắt tạm giam ba bị can liên quan đến sai phạm tại huyện U Minh Thượng”, ông Trần Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng đã liên lạc với phóng viên và cho biết, việc khởi tố, bắt tạm giam ba bị can tại U Minh Thượng không liên quan đến sai phạm hơn tám tỷ đồng theo kết luận số 02, ngày 26-6-2019 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, vụ khởi tố và bắt tạm giam ba bị can là Lê Thanh Đồng, nguyên Trưởng phòng Công thương huyện U Minh Thượng (hiện là công chức Văn phòng Huyện ủy U Minh Thượng); Đặng Thanh Phong, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng U Minh Thượng; Châu Văn Mừng, nhân viên Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng U Minh Thượng do có liên quan đến những sai phạm tại các dự án: Trung tâm hành chính huyện, bờ kè chống sạt lở, tuyến đường ven sông Cái Lớn, cầu trung tâm...

Ông Trần Chí Hùng cho biết, trước đây huyện U Minh Thượng có hai ban quản lý, đó là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện và Ban quản lý dự án Trung tâm hành chính huyện. Sai phạm dẫn đến khởi tố điều tra xảy ra tại Ban quản lý Trung tâm hành chính huyện là do ông Lê Thanh Đồng, nguyên Trưởng phòng Công thương, nguyên Giám đốc Ban quản lý vi phạm. Được biết, hai dự án mà Ban quản lý Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng trực tiếp quản lý là dự án Trung tâm hành chính huyện và dự án bờ kè chống sạt lở, với tổng nguồn vốn khoảng 140 tỷ đồng.

Trong bốn dự án xảy ra sai phạm, hai dự án do Thanh tra tỉnh Kiên Giang thanh tra là dự án Trung tâm hành chính huyện và dự án bờ kè chống sạt lở. Hai dự án do Sở Giao thông vận tải (GTVT) thanh tra là dự án tuyến đường ven sông Cái Lớn và dự án cầu trung tâm. Kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra. Còn kết luận thanh tra của Sở GTVT bị cho là không đạt yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phải đề nghị thanh tra lại, sau đó đã phát hiện thêm nhiều sai phạm. Trong đó có việc thanh toán khống khối lượng một số hạng mục.

Những sai phạm tại bốn dự án này liên quan đến nhiều đời Chủ tịch UBND huyện, trong đó có ông Ngô Công Tước, hiện là Giám đốc Sở Công thương; ông Đoàn Hồng Dinh, hiện Bí thư Huyện ủy U Minh Thượng. Ông Tước và ông Dinh đã nhận hình thức xử lý kỷ luật về mặt đảng là khiển trách.

Một hạng mục trong công trình trung tâm hành chính huyện.

Trong lúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, chờ kết quả thẩm định từ Sở Tài chính Kiên Giang, ngày 26-6-2019 Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang ra Kết luận thanh tra số 02, về thanh tra lại Kết luận thanh tra số 174a/KL-UBND ngày 17-8-2018 của Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng về nội dung và phát hiện xử lý sai phạm qua thanh tra Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng U Minh Thượng.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang xác định tổng số tiền sai phạm là hơn 8,1 tỷ đồng. Trong đó, nhiều cá nhân đã sử dụng tùy tiện nguồn tiền vận động, tài trợ để chi cho các hoạt động khác. Theo đó, ông Đoàn Hồng Dinh, chịu trách nhiệm với số tiền gần 3,3 tỷ đồng. Do ông Dinh chỉ đạo cho mượn số tiền vận động, tài trợ để thanh toán khối lượng công trình khác, không đúng công trình tài trợ, hoàn trả không kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện (hiện là Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy) chịu trách nhiệm với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Ông Hùng có chỉ đạo cho mượn số tiền vận động, tài trợ để thanh toán khối lượng công trình khác, không đúng công trình tài trợ, hoàn trả không kịp thời.

Ông Nguyễn Quốc Bữu, nguyên Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm với số tiền hơn 451 triệu đồng do chỉ đạo thực hiện sai quy định. Ngoài ra, ông Đồng, ông Phong cũng chịu trách nhiệm một phần trong một số sai phạm.

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40840202-kien-giang-nhieu-sai-pham-o-u-minh-thuong.html