Kiên Giang: Sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 150 năm anh hùng Nguyễn Trung Trực hy sinh

Lễ kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc (AHDT) Nguyễn Trung Trực (ông Nguyễn) hy sinh (1868 - 2018) diễn ra từ ngày 5 - 7.10.2018, nhưng ngay từ đầu năm, BCĐ các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình và triển khai công việc... Vì vậy đến thời điểm này, Kiên Giang đã chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ hội ấn tượng...

Di tích Mộ và Đình Nguyễn Trung Trực nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó lễ hội năm nay được BTC đầu tư công phu, quy mô với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, trải dài ở nhiều địa điểm trên địa bàn TP. Rạch Giá và hơn thế nữa.

Nơi tôn thờ vị Anh hùng dân tộc tai Di tích Quốc gia Mộ và Đình Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá). Ảnh: Lục Tùng

Phần lễ vẫn được tổ chức theo nghi thức truyền thống, trang trọng và thành kính như: Lễ Dâng hương tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực... Năm nay, BTC còn tổ chức thêm sự kiện lễ viếng mộ phó tướng của ông Nguyễn là Lâm Quang Ky ở huyện Châu Thành và mộ Huỳnh Mẫn Đạt.

Khu mộ Phó tướng Lâm Quang Ky (huyện Châu Thành - Kiên Giang)- người đã xả thân cứu ông Nguyễn thoát vòng vây quân Pháp, được người đời tôn là “Lê Lai Kiên Giang“.

Mộ nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt (TP Rạch Giá) tác giả bài thơ Điếu Nguyễn Trung Trực với 2 câu thơ đi vào lòng người: "Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa, Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần“. Ảnh: Lục Tùng

Riêng chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 5.10 tại Quảng trường Trần Quang Khải (TP. Rạch Giá) được dàn dựng quy mô lớn so với hàng năm.

Mộ ông Nguyễn nằm trong khuôn viên Đình Nguyễn Trung Trực. Ảnh; Lục Tùng

Phần hội là chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc và có nhiều hoạt động lần đầu tiên được tổ chức nhằm tạo sự hấp dẫn, thu hút du khách gần xa.

Thắt hoa vải trang trí khánh tiết. Ảnh: Lục Tùng

Bên cạnh các hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm như: Không gian Đờn ca tài tử; trình diễn thư pháp và trưng bày ảnh nghệ thuật "Kiên Giang - Đất nước - Con người"; triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh; thi đấu cờ người và các trò chơi dân gian; giải Vovinam TP. Rạch Giá mở rộng...

Năm nay, lễ hội có nhiều nét mới như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật và thả hoa đăng, dự kiến có khoảng 150 chiếc đèn đại hoa đăng và xác lập kỷ lục Việt Nam về "Lễ hội Hoa đăng có số lượng đèn đại hoa đăng nhiều nhất Việt Nam"; liên hoan Lân - Sư - Rồng khu vực ĐBSCL với sự tham gia của các đội Lân - Sư - Rồng các tỉnh, thành trong khu vực; liên hoan sân khấu thanh niên với chủ đề "Khí phách người anh hùng dân tộc" nhằm ca ngợi hình tượng AHDT Nguyễn Trung Trực, với sự tham gia của các huyện, thị, thành.

Bến nước thả hoa đăng. Ảnh: Lục Tùng

Chuẩn bị thực phẩm cho ngày lễ. Ảnh: Lục Tùng

Chuẩn bị 300 thước (mét) củi để phục vụ cơm miễn phí cho khách dự lễ. Ảnh: LT

Tô vẽ lại các biển, bản trong khuôn viên di tích. Ảnh: Lục Tùng

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/kien-giang-san-sang-cho-le-ky-niem-150-nam-anh-hung-nguyen-trung-truc-hy-sinh-632951.ldo