Kiên Giang thanh tra các khu du lịch nghỉ dưỡng

Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra về đảm bảo an toàn cho du khách tại các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng có bãi tắm, hồ bơi.

Ông Đinh Hiền Lựa, Trưởng phòng điều hành Phú Quốc Today Travel cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên hiện nay khu vực phía Tây đảo Phú Quốc (dài khoảng 30km) biển động, sóng to. Chính vì thế, các khu resort, khách sạn cạnh biển được bố trí lưới chắn sóng; khách du lịch khi tắm biển chỉ trong khu vực cho phép.

Theo ông Lê Văn Vinh – Chủ resort ở Gành Dầu, TP. Phú Quốc, hầu hết các cơ sở kinh doanh du lịch biển luôn có lực lượng cứu hộ túc trực, nhưng không nhiều. Họ được đào tạo các kỹ năng cơ bản nhưng phương tiện cứu hộ còn thô sơ; các bãi tắm chưa được trang bị môtô nước, tàu… để có thể ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu, đa số dùng kỹ năng để bơi ra cứu người”, ông Vinh chia sẻ.

Ông Vinh cho biết thêm, hằng năm, các nhân viên cứu hộ được tập huấn, cấp chứng chỉ về phòng chống đuối nước. Sau khi được cấp chứng chỉ, các trưởng bộ phận ở các khu resort, khách sạn sẽ tiến hành test năng lực, sức khỏe của những người này. Mặc dù vậy, các bậc cha mẹ cần quan sát, chú ý khi cho trẻ tắm biển để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Cần cẩn trọng để hạn chế tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Ngày 29/6, ông Bùi Quốc Thái – Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết, mới đây, sở đã có công văn gửi các cơ sở kinh doanh, lưu trú trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Cụ thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có hồ bơi, bãi biển trên địa bàn phải đảm bảo các điều kiện an toàn cho du khách khi sử dụng dịch vụ hồ bơi, bãi biển; rà soát, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ cứu hộ, cứu đuối.

Bố trí nhân viên có nghiệp vụ chuyên môn trực trong suốt thời gian du khách sử dụng dịch vụ hồ bơi, bãi biển; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các bãi biển do đơn vị quản lý; lưu ý thả phao, cắm cờ, biển báo tại các vùng có nguy cơ xảy ra nước xoáy, khu vực sâu, nguy hiểm... nhằm phát hiện và ứng cứu kịp thời các tai nạn đuối nước có thể xảy ra.

“Thường xuyên cập nhật thông tin về dự báo thời tiết, dự phòng các diễn biến thời tiết bất thường để có các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có hồ bơi quan tâm, hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc tổ chức dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại địa phương khi được yêu cầu”, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang thông tin.

Sở Du lịch Kiên Giang đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống đuối nước.

Sở Du lịch Kiên Giang yêu cầu các đơn vị kinh doanh lữ hành khi đưa khách du lịch đến tham quan tại các khu, điểm du lịch có sông, suối, bãi biển cần thông tin trước cho du khách biết những nơi nguy hiểm, phòng tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra trong quá trình tham quan, nhất là vào các ngày có đông du khách như trong dịp hè, cuối tuần, ngày lễ.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới, Sở Du lịch Kiên Giang đang triển khai kế hoạch phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho du khách nhất là tại các khu - điểm du lịch có các bãi tắm, hồ bơi, các khu vực hoạt động của phương tiện dịch vụ thể thao nước…

“Nhằm kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách đặc biệt là trẻ em; nếu đơn vị nào để xảy ra sai phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định”, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang nhấn mạnh.

Sáng 26/6, tại bãi biển khu vực khách sạn Best Western Premier Sonasea Phú Quốc (xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc), Trung tá Bùi Văn Nhiên (SN 1969, công tác tại Phòng Chính trị, Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đang đi nghỉ mát theo kế hoạch cùng cơ quan thì phát hiện cháu N.N.P.L. (SN 2009, quê Bắc Ninh) bị đuối nước.

Ngay lập tức, Trung tá Nhiên cùng nhân viên cứu hộ bơi ra cứu, đưa bé L. vào tới gần bờ. Lúc này, một số người đến hỗ trợ thêm. Sau khi cứu được cháu bé đưa vào bờ, Trung tá Nhiên bị kiệt sức. Mọi người trên bãi biển đã sơ cứu cho bé L. và Trung tá Nhiên.

Sau đó, cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cháu L. đã qua cơn nguy kịch. Còn Trung tá Nhiên tử vong vào khoảng 8 giờ cùng ngày.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kien-giang-thanh-tra-cac-khu-du-lich-nghi-duong-post1449680.tpo